Quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng ở thành phố Kon Tum

15/11/2020 06:01

Thành phố Kon Tum có diện tích tự nhiên 43.289,73ha, trong đó diện tích rừng và đất lâm nghiệp là 9.431,05ha. Trên địa bàn thành phố có 6 xã có rừng tự nhiên gồm: Đăk Cấm, Đăk Blà, Đăk Rơ Wa, Chư Hreng, Hòa Bình và Ia Chim.

Nhằm làm tốt công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng trên địa bàn trong giai đoạn 2016 - 2020, Hạt Kiểm lâm thành phố Kon Tum chủ động phối hợp với UBND các xã, phường trên địa bàn, Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1 (Chi cục Kiểm lâm tỉnh) và các lực lượng liên quan triển khai nhiều giải pháp trọng tâm nhằm kịp thời ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật.

Hạt Kiểm lâm thành phố Kon Tum cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lâm nghiệp đến người dân, nhất là người dân sống gần rừng thông qua nhiều hình thức, với 76 đợt tuyên truyền trực tiếp (4.220 lượt người dân ở các thôn, làng tham gia) và 21 đợt tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh của các địa phương. Qua đó đã có 75 hộ dân ở xã Hòa Bình và xã Chư Hreng ký cam kết phòng cháy, chữa cháy rừng; 4 hộ dân ở xã Hòa Bình ký cam kết không lấn chiếm đất rừng; 43 hộ dân và 1 cộng đồng tham gia nhận khoán quản lý, bảo vệ 1.235,37ha rừng tự nhiên và đất không có rừng; 46 hộ trồng mới 186,4ha rừng; 156 hộ đăng ký tham gia trồng rừng thay thế rẫy trên 610,5ha đất lâm nghiệp và nhiều hộ dân khác tham gia trồng khoanh nuôi phục hồi rừng và trồng dược liệu dưới tán rừng…

Kiểm lâm thành phố Kon Tum kiểm tra cơ sở nuôi động vật hoang dã ở phường Lê Lợi. Ảnh: Đ.T

 

Đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, Hạt Kiểm lâm thành phố cùng chính quyền các xã và các lực lượng liên quan thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp được ký kết giữa UBND thành phố Kon Tum với UBND huyện Kon Rẫy và UBND huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai); phối hợp tổ chức 145 cuộc tuần tra, truy quét với 972 lượt người tham gia; xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm tra định kỳ các cơ sở mộc dân dụng trên địa bàn.

Hạt Kiểm lâm thành phố phối hợp với phòng chức năng của Chi cục Kiểm lâm tăng cường kiểm tra đột xuất đối với những cơ sở gây nuôi động vật hoang dã, các nhà hàng, quán ăn, các tụ điểm mua bán động vật hoang dã; phối hợp cứu hộ kịp thời các động vật hoang dã bị tịch thu trên các phương tiện vận tải và tích cực tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện giao nộp động vật rừng. Trong gần 5 năm qua, Hạt Kiểm lâm thành phố Kon Tum phát hiện 6 vụ vi phạm, tịch thu và tiêu hủy 13kg thịt cùng 19 cá thể động vật rừng, phạt hành chính 36 triệu đồng đối với các nhà hàng, quán ăn; bắt 4 xe ô tô, tịch thu 50 cá thể dúi mốc, 11 cá thể kỳ tôm và 17,5kg thịt động vật rừng và tiếp nhận 5 cá thể động vật thuộc loài nguy cấp, quý hiếm (gồm 2 cá thể khỉ đuôi lợn, 1 cá thể khỉ mặt đỏ, 1 cá thể voọc chà vá chân đen và 1 cá thể rùa núi viền) do người dân tự nguyện giao nộp.

Ông Nguyễn Văn Tú - Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thành phố Kon Tum cho biết: Trong thời gian tới, Hạt Kiểm lâm thành phố tiếp tục tham mưu UBND thành phố Kon Tum và phối hợp với UBND các xã, phường cùng các đơn vị liên quan thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn.

Trong đó, tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lâm nghiệp đến mọi tầng lớp nhân dân, vận động người dân tham gia bảo vệ rừng, trồng rừng và sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường; triển khai xây dựng Phương án trồng rừng phủ xanh đất trống, đồi núi trọc giai đoạn 2020 – 2025; kiện toàn Tổ công tác liên ngành quản lý bảo vệ rừng các cấp; thực hiện hiệu quả phương châm “bảo vệ rừng tại gốc” và các Quy chế phối hợp đã ký kết giữa các địa phương; tiếp tục tổ chức tuần tra các vùng trọng điểm và rà soát, quản lý chặt chẽ các cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản, mộc, mỹ nghệ, các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn.               

Đức Thành

Chuyên mục khác