Phong trào nông dân SXKDG ở Đăk Tô: ​Góp phần giảm nghèo bền vững

16/04/2017 14:33

​Với quyết tâm giảm nghèo và hướng đến xây dựng huyện nông thôn mới, thời gian qua, huyện Đăk Tô đã phát động nhiều phong trào thi đua trong nông dân; trong đó, nổi bật và xuyên suốt là phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi (SXKDG). Phong trào này ngày càng hoạt động có hiệu quả và được nhân rộng ở từng cơ sở hội và nông dân.

Điển hình tiên tiến

Những ngày đầu tháng 4 Tây Nguyên, chúng tôi đến thăm trang trại của anh A Nghỉ, ở thôn Đăk Dế, xã Đăk Rơ Nga (huyện Đăk Tô) để được ngắm nhìn những lô cao su tươi tốt, những ao cá sắp đến ngày thu hoạch... ít ai nghĩ rằng cách đây hơn 10 năm, đây là vùng đất hoang sơ, đầy bom mìn và cỏ dại.

Anh A Nghỉ kể: Năm 1988, sau khi giảm biên chế trong ngành Giáo dục, tôi được cử đi học 6 tháng về công tác khuyến nông – khuyến lâm tại tỉnh, lúc đó đời sống của gia đình tôi khó khăn lắm. Nhà có 4 người nhưng chỉ có 2 lao động chính; gia tài không có gì ngoài vài sào lúa rẫy, làm lụng quanh năm vất vả mà vẫn không đủ ăn, con cái đi học không đủ quần áo, sách vở; nhà thì mái tranh, vách đất xiêu vẹo, mùa mưa dột không có chỗ để ngồi...

Quyết tâm thoát khỏi đói nghèo, anh cùng vợ con bỏ công sức khai hoang được diện tích đất khá lớn để trồng mì… Năm 2005, nhờ chính sách cho vay vốn xoá đói, giảm nghèo và hỗ trợ vốn của dự án trồng cây cao su tiểu điền, anh chuyển đổi 12ha trồng mỳ sang trồng cao su.

Với phương châm “lấy ngắn nuôi dài”, anh trồng mì xen dưới 12ha cao su, hàng năm cho thu nhập khoảng 100 triệu đồng. Với số tiền thu được từ mì anh đã đầu tư và vay thêm vốn ngân hàng để trồng 15ha cao su nữa. Như vậy, đến nay, diện tích cao su của gia đình anh đã lên tới 25ha....

Qua 10 năm, từ cảnh đói, nghèo không đủ ăn, anh A Nghỉ đã cùng gia đình tự lực vươn lên bằng chính khả năng lao động của mình. Nhìn ngôi nhà mới được xây khang trang, sạch đẹp, con cái được học hành đến nơi đến chốn ai cũng thán phục anh…

Vai trò của Hội Nông dân

Ông Mai Hồng Tự - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đăk Tô khẳng định: Tổ chức vận động hội viên, nông dân SXKDG làm giàu chính đáng, giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ trọng tâm của công tác Hội. Vì vậy, việc phối hợp tuyên truyền, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất tạo ra năng suất, sản lượng, chất lượng hàng hóa, phong trào sản xuất kinh doanh giỏi ngày càng hiệu quả, số lượng hộ sản xuất kinh doanh giỏi ngày càng tăng. Đến nay, toàn huyện đã có 1.591 hộ được công nhận nông dân SXKDG các cấp, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 15%...

Nhằm tạo điều kiện cho nông dân có vốn đầu tư sản xuất, từng bước xoá đói, giảm nghèo, từ đầu năm đến nay, Hội Nông dân huyện Đăk Tô đã phối hợp giải ngân quỹ hỗ trợ nông dân 500 triệu cho Tổ hợp tác sản xuất chổi đót ở xã Kon Đào, 150 triệu cho Tổ dịch vụ sản xuất nông lâm nghiệp xã Tân Cảnh.

Người dân ở Đak Tô, chăn nuôi bò để phát triển kinh tế. Ảnh: H.C

 

Ngoài ra, Hội Nông dân huyện Đăk Tô còn đứng ra tín chấp giúp 2.255 hộ vay 47,5 tỷ đồng để đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi; vận động Hội Nông dân cơ sở xây dựng Quĩ hỗ trợ nông dân phát triển ngày thu hút được đông đảo hội viên tham gia; phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các lớp tập huấn về chuyển giao khoa học kỹ thuật, trồng trọt chăn nuôi gắn với việc xây dựng các “Mô hình trình diễn”, hội thảo đầu bờ... với hàng ngàn hội viên tham gia.

Từ thực tế ở huyện Đăk Tô cho thấy, phong trào Nông dân SXKDG của Hội nông dân đã được nhân rộng, phát triển mạnh trong hội viên, nông dân và là động lực chính của thành công trong chương trình xoá đói, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới…

Hà Cúc

Chuyên mục khác