Ngọc Hồi nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững

24/11/2022 13:02

Thời gian qua, huyện Ngọc Hồi tích cực tuyên truyền, vận động người dân thay đổi thói quen, tập quán trong nuôi trồng thủy sản bằng những mô hình thiết thực, hiệu quả. Qua đó, nâng cao kiến thức, kỹ thuật của người dân trong nuôi trồng thủy sản, đẩy mạnh sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với bảo vệ môi trường, an toàn sinh học để phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản trên địa bàn.

Huyện Ngọc Hồi hiện có tổng diện tích nuôi trồng thủy sản trên 361ha; trong đó ao hồ nhỏ trên 337ha, mặt nước lớn là 24ha. Xét về diện tích mặt nước và điều kiện tự nhiên để nuôi trồng thủy sản, huyện không có nhiều lợi thế so với những địa phương khác. Tuy nhiên, với những giải pháp trọng tâm, hiệu quả trong khai thác và nuôi trồng, nguồn lợi thủy sản trên địa bàn huyện đang duy trì ổn định và phát triển đúng định hướng, kế hoạch.

Ông Ngô Anh Dũng- Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ngọc Hồi cho biết: Tình hình nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Ngọc Hồi chủ yếu nhỏ lẻ và tự phát; các cơ sở sản xuất giống, nuôi trồng thủy sản không có đầu ra ổn định và giá cả bấp bênh; nhu cầu thủy sản trên địa bàn chưa cao, người dân chưa chú trọng vào việc nuôi trồng thủy sản, thường nuôi diện tích nhỏ và kết hợp lấy nước tưới cho cây công nghiệp. Trước tình hình đó, nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế về nuôi trồng, đánh bắt thủy sản trên địa bàn, huyện đề ra lộ trình phát triển theo hướng an toàn, bền vững, ứng dụng công nghệ cao; tích cực hỗ trợ người dân triển khai những mô hình mẫu hiệu quả để nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen, tập quán trong nuôi trồng, đánh bắt thủy sản.

Anh A Dé đang cho cá ăn. Ảnh: HT

 

Chúng tôi đến thăm mô hình nuôi cá rô phi đơn tính (ProGift) với quy mô 0,15ha tại 2 hộ là A An (thôn Nông Nội) và A Dé (thôn Dục Nội). Cả 2 hộ đều được huyện hỗ trợ ban đầu 100% cá giống và thức ăn. Triển khai từ đầu tháng 5/2022, đến nay, các hộ đều thực hiện đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật được hướng dẫn, tập huấn; mô hình cá sinh trưởng và phát triển tốt với tỷ lệ sống từ 97-99%, khối lượng trung bình đạt 0,5kg/con.

Anh A Dé vừa cho cá ăn, vừa trao đổi với chúng tôi: “Trước đây tận dụng mặt ao sẵn có trong rẫy của gia đình, tôi có thả nhiều loại cá nhưng hiệu quả thu được không cao tại vì thiếu kiến thức và kỹ thuật nuôi, chăm sóc cá. Vào đầu tháng 5/2022, tôi được huyện hỗ trợ 3.000 con cá giống và thức ăn cho cá, lại được tham gia tập huấn kỹ thuật bài bản, kỹ lưỡng như cách chuẩn bị ao nuôi, phát quang bụi rậm, tháo nước, phơi ao, rắc vôi bột xử lý. Qua đó, tôi nhận ra nguyên nhân thất bại trước đây của mình là vì thiếu kiến thức, kỹ thuật, chưa biết tận dụng triệt để diện tích ao hồ, điều kiện tự nhiên sẵn có. Và tôi đã làm theo đúng quy trình kỹ thuật được hướng dẫn nên hiệu quả kinh tế đem lại rất khả quan. Dự kiến lứa cá này tôi thu lãi gần 15 triệu đồng; tôi sẽ dùng số tiền này để tái đàn, mở rộng sản xuất”.

Hỗ trợ người dân những mô hình điểm nuôi thủy sản. Ảnh: H.T

 

Anh Nguyễn Ngọc Sơn- cán bộ kỹ thuật Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Ngọc Hồi cho biết: “Đây là những mô hình hỗ trợ để làm điểm nhằm giúp các hộ dân phát triển nghề nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là giúp các hộ đồng bào DTTS nghèo trên địa bàn thay đổi thói quen đánh bắt, nuôi thủy sản truyền thống lạc hậu, kém hiệu quả. Qua đó, người dân nắm được quy trình nuôi cá hiệu quả, thích ứng và làm quen với chuỗi liên kết, tiêu thụ từ lúc chọn giống đến lúc thu hoạch, như nhập cá giống, thức ăn; liên hệ đầu mối thu mua, bán cho nơi cung cấp giống, thức ăn. Đồng thời, tạo sự lan tỏa, giúp bà con học hỏi lẫn nhau về quy trình kỹ thuật, những kinh nghiệm tiếp thu được trong quá trình triển khai mô hình để về áp dụng nuôi thủy sản trên những ao hồ có sẵn và lâu nay bị bỏ hoang, nuôi trồng không hiệu quả của gia đình họ”.

Nhờ những mô hình mẫu, cách làm hay và sự tích cực tuyên truyền, vận động, nâng cao kiến thức, nhận thức của bà con trong nuôi trồng và đánh bắt thủy sản; tại nhiều nơi trên địa bàn huyện Ngọc Hồi, người dân đã biết tận dụng lợi thế mặt nước, ao hồ, lòng hồ các công trình thủy điện có sẵn đề đầu tư nuôi những loại cá có giá trị kinh tế cao. Theo đó, diện tích, sản lượng nuôi trồng và đánh bắt thủy sản trên địa bàn huyện qua các năm đều duy trì, tăng trưởng ổn định. Theo thống kế, tổng sản lượng thủy sản các loại của huyện Ngọc Hồi trong năm 2022 ước đạt gần 800 tấn, bằng 118% so với năm 2021.

Ông Ngô Anh Dũng cho biết thêm: “Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục lồng ghép, huy động các nguồn lực để đẩy mạnh việc hỗ trợ và nhân rộng các mô hình nuôi trồng thủy sản hiệu quả trên địa bàn huyện Ngọc Hồi. Trong đó, tiếp tục hỗ trợ các mô hình nuôi cá thịt thương phẩm, nuôi lươn trong bể xây, bể bạt; tận dụng các lòng hồ thủy lợi lớn để nuôi các loại cá như đập Đăk Hniêng, Đăk Ha Na, Đăk Kan. Bên cạnh đó, tiến hành thả cá giống vào các lòng hồ thủy điện, thủy lợi lớn nhằm bảo vệ nguồn sinh thái nước ngọt và tăng thu nhập cho người dân; khuyến khích mở rộng và chuyển đổi một số diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi cá kết hợp với lúa hoặc luân canh một vụ lúa, một vụ cá”.         

Hoàng Thanh

Chuyên mục khác