Nâng tầm cho dược liệu 

31/12/2023 09:30

Chiều 30/12, trong Chương trình xúc tiến, thương mại đầu tư diễn ra tại thị trấn Măng Đen, UBND 3 huyện Tu Mơ Rông, Đăk Glei và Kon Plông tổ chức ký kết hợp tác với Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Tân Quang Minh (Bidrico, có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh, là đơn vị chuyên sản xuất nước uống không cồn, sử dụng công nghệ hiện đại của Đức, Pháp, Thuỵ Điển). Đây là 3 vùng trồng dược liệu lớn của tỉnh, trong đó, sâm dây là cây dược liệu quý, có giá trị dinh dưỡng cao. 
Ký kết hợp tác phát triển dược liệu. Ảnh: PN

 

Vừa qua, sau khi lên khảo sát cây sâm dây, Bidrico quyết định sẽ thu mua dược liệu sâm dây của 3 huyện, đồng thời có quyết định xây dựng nhà máy tại Tu Mơ Rông để chế biến thành các sản phẩm từ sâm dây.

Tại buổi ký kết hợp tác, 3 huyện chuyên trồng dược liệu là Tu Mơ Rông, Kon Plông, Đăk Glei và Bidrico đã thống nhất cùng nhau đầu tư phát triển vùng nguyên liệu với một số loại cây dược liệu có giá trị kinh tế cao, bao, trong đó có sâm dây. Theo đó, Bidrico sẽ phát triển vùng trồng dược liệu, phục vụ để sản xuất  thương mại với các sản phẩm theo liên kết chuỗi giá trị tại các địa phương. Để giúp Bidrico hoàn thành mục tiêu, 3 huyện sẽ hỗ trợ xây dựng khoanh nuôi, bảo tồn, phát triển các cây dược liệu quý dưới tán rừng; khoanh vùng các vùng nguyên liệu tập trung; xây dựng mối liên kết giữa Bidrico với người trồng dược liệu. 

Việc ký kết nhằm hướng đến sự hợp tác lâu dài, bền vững trong việc mua bán, chế biến các sản phẩm dược liệu của các địa phương. Nội dung hợp tác sẽ triển khai ngay trong giai đoạn 2024-2025.

Huyện Tu Mơ Rông tặng quốc bảo sâm Ngọc Linh cho các doanh nghiệp. Ảnh: PN 

 

Nhân dịp này, ông Võ Trung Mạnh- Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông đã tặng quốc bảo sâm Ngọc Linh - biểu tượng của vùng đất Tu Mơ Rông cho 3 lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM và Bidrico. Việc tặng quốc bảo sâm Ngọc Linh nhằm tri ân mối quan hệ hợp tác bền vững giữa địa phương và Hội doanh nghiệp, Bidrico trong thời gian qua.

Ông Võ Trung Mạnh cho biết, thời gian qua, khi Bidrico đến địa bàn khảo sát, địa phương đã giới thiệu các vùng trồng dược liệu uy tín trên địa bàn tỉnh. Huyện đã dẫn nhà đầu tư đi gặp người dân trồng để kiểm tra thực tế, kiểm chứng giá trị cây dược liệu trên địa bàn. Sau đó, nhà đầu tư quyết định sẽ thu mua dược liệu của 3 huyện, trong đó, cam kết sẽ đặt nhà máy chế biến tại Tu Mơ Rông. 

Việc ký kết hợp tác giữa các địa phương và nhà đầu tư là một bước đi mới trong việc hình thành vùng trồng dược liệu rộng lớn và xây dựng nhà máy. Khi chuỗi liên kết vùng trồng, nhà máy hoàn thành, chắc chắn người dân sẽ hưởng lợi lớn khi không còn lo dược liệu tắc đầu ra; còn doanh nghiệp hưởng lợi thông qua giá trị dược liệu của vùng đất Kon Tum mang lại. Đây cũng là việc làm thiết thực  cụ thể hóa thực hiện các chủ trương, đề án  của tỉnh về phát triển dược liệu trên địa bàn.

“Riêng Tu Mơ Rông, chúng tôi đã sẵn sàng cho việc xây dựng vùng dược liệu và mở nhà máy. Chúng tôi đang cùng nhà đầu tư triển khai các thủ tục xây dựng. Huyện sẽ hỗ trợ tối đa để người dân Xơ Đăng, doanh nghiệp cùng hưởng lợi trên chính mảnh đất, tài nguyên quý giá này”, ông Mạnh nói.

Phúc Nguyên


 

Chuyên mục khác