Lợi ích từ bể biogas trong chăn nuôi heo

11/10/2016 17:59

Xây dựng hệ thống bể biogas composite trong chăn nuôi không còn mùi hôi thối là nhờ một loài vi khuẩn sống yếm khí phân hủy chất thải heo thành khí gas. Khí gas lại được dẫn đến hệ thống bếp gas để đun nấu rất tiện ích...

Thực hiện Chương trình khuyến nông, những năm gần đây, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh thường hỗ trợ một số hộ gia đình xây dựng và lắp đặt hệ thống biogas composite để xử lý chất thải trong chăn nuôi heo. Mô hình này đem lại lợi ích nhiều bề và được người chăn nuôi heo rất hoan nghênh.  

Theo chân ông Phạm Văn Nợi - Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Ngô Mây (thành phố Kon Tum), chúng tôi đến nhà ông Nguyễn Bình ở tổ dân phố 1 để tìm hiểu hệ thống biogas composite xử lý chất thải trong chăn nuôi heo.  

Trại nuôi heo của ông Bình. Ảnh: V.N

 

Ông Bình phấn khởi cho biết, từ nhiều năm nay, gia đình ông chuyên nuôi heo. Tuy nhiên, trước đây việc chăn nuôi heo của gia đình không có hệ thống biogas composite xử lý chất thải nên thường bốc mùi hôi thối khó chịu và ảnh hưởng đến các gia đình xung quanh. Vì vậy, năm nay khi nghe tin Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh hỗ trợ xây dựng hệ thống bể biogas composite, gia đình ông liền đăng ký và được đáp ứng.

Ra thăm trại chăn nuôi của ông Bình sau nhà, có khoảng 50 con heo giống Landrace, Duroc (heo bò) siêu nạc, nhưng tuyệt nhiên chúng tôi không ngửi thấy mùi hôi thối. Ông Bình giải thích, việc nuôi heo không còn mùi hôi là do bể biogas composite xử lý chất thải được lắp đặt ở cuối vườn. Trong bể, một loài vi khuẩn sống yếm khí phân hủy chất thải heo thành khí gas nên không còn mùi hôi. Khí gas lại được dẫn đến hệ thống bếp gas để đun nấu rất tiện ích.   

Ông Bình tận dụng khí gas để đun nấu. Ảnh: V.N

 

“Tổng chi phí việc đầu tư thiết bị và lắp đặt hệ thống bể biogas composite, kể cả bếp gas đôi, là 17 triệu đồng, gia đình góp 4,25 triệu đồng, số tiền còn lại 12,75 triệu đồng là do Trung tâm Khuyến nông-Khuyến ngư tỉnh hỗ trợ. Trung tâm cho người lắp đặt, gia đình chỉ đào hố và xây hố gas”- ông Bình cho biết.  

Tại thôn Thanh Trung, phường Ngô Mây, tôi gặp ông Văn Khắc Mùi, người cũng được Trung tâm Khuyến nông-Khuyến ngư tỉnh hỗ trợ và lắp đặt hệ thống bể biogas composite.

Gia đình ông Mùi nuôi khoảng 30 con heo sau nhà. Từ ngày lắp đặt hệ thống bể biogas composite, việc nuôi heo trong nhà không còn mùi hôi thối nữa, ruồi nhặng cũng ít đi. Không chỉ tận dụng khí từ bể biogas trong việc đun nấu cơm nước hàng ngày, ông còn dùng cả khí gas trong việc đun nấu rượu. Tính ra, sử dụng khí gas từ bể biogas composite, hàng tháng gia đình ông tiết kiệm được khoảng hơn 300 nghìn đồng tiền sử dụng điện, tiền mua gas đun nấu.  

Vợ ông Mùi tận dụng khí gas để đun nấu. Ảnh: V.N

 

Đặc biệt, ông Mùi còn cho biết thêm, nguồn nước thải từ bể biogas là nguồn phân bón hữu cơ sinh học chất lượng cao dùng để bón chuối, rau và các loại cây trồng khác rất tốt, an toàn. Nguồn nước thải này còn tốt hơn cả phân hóa học vì nó có khả năng cải thiện đất trồng trọt, không ảnh hưởng đến môi trường.

Thấy được hiệu quả kinh tế, ông Mùi khuyên các hộ chăn nuôi nếu có điều kiện nên đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải bể biogas composite vì nhiều tiện ích và bảo đảm môi trường.

Đồng hành với nông dân, ông Phạm Văn Nợi cũng như ông Lý Tấn Bông - Chủ tịch UBND phường Ngô Mây mong muốn Trung tâm Khuyến nông- Khuyến ngư tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi heo xây dựng bể biogas composite để góp phần giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường và tận dụng khí gas đun nấu giảm chi phí chăn nuôi và sinh hoạt. Đây là mô hình hay, lợi ích nhiều bề cần được nhân rộng.

Văn Nhiên

Chuyên mục khác