Liên kết để phát triển

20/12/2017 07:03

​Để tạo thế kiềng ba chân, những năm gần đây, nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh đã liên kết với nhau thành lập các hợp tác xã (HTX), rồi các HTX liên kết với nhau, các HTX liên kết với doanh nghiệp để cùng hỗ trợ nhau phát triển…

Nông dân liên kết thành lập HTX

Trong 5 năm qua, toàn tỉnh thành lập mới 32 HTX, đặc biệt, riêng trong năm 2017 thành lập mới 24 HTX. Điều đáng nói là các HTX thành lập mới đều là do những nông dân có cùng chí hướng làm ăn, mỗi người một nghề đã liên kết với nhau để giúp đỡ, hỗ trợ nhau về kinh nghiệm sản xuất, về nguồn vốn và đặc biệt là tạo đầu ra cho sản phẩm ổn định, tăng thu nhập... Thông qua hình thức kinh tế hợp tác, thông qua mối liên kết này, đã hình thành được các chuỗi sản phẩm đa dạng, phong phú.

Đơn cử như HTX nông nghiệp và sản xuất thương mại Sáu Nhung (huyện Đăk Hà) có 9 thành viên chính thức và hơn 100 thành viên liên kết là những hộ nông dân sản xuất đủ các mặt hàng, sản phẩm. HTX hiện có gần 300ha cà phê, trong đó diện tích cà phê HTX liên kết với 104 hộ dân là 208ha.

Siêu thị mini giới thiệu sản phẩm sạch của HTX Sáu Nhung. Ảnh: V.P

 

Toàn bộ diện tích cà phê của HTX được chăm sóc theo tiêu chuẩn hữu cơ VietGap, áp dụng công nghệ cao vào sản xuất, tưới tiêu phun mưa tự động. Các sản phẩm của HTX chế biến ra đều được quản lý, kiểm soát chặt chẽ về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, cho ra thị trường những sản phẩm chất lượng cao, tốt cho sức khỏe cộng đồng, bảo đảm tốt vệ sinh môi trường và được Cục Sở hữu trí tuệ của Bộ Khoa học và Công nghệ cấp chứng nhận đăng ký thương hiệu, được Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp mã số mã vạch...

Ông Nguyễn Tri Sáu - Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc HTX Sáu Nhung cho biết: HTX chúng tôi không chỉ liên kết, tập hợp những người nông dân trồng cà phê mà còn liên kết, tạo điều kiện để nông dân sản xuất ngành nghề khác tham gia vào HTX. Hiện HTX chúng tôi đang liên kết với các hộ nông dân trồng rau sạch, nuôi ong, trồng sâm dây (xã Măng Ri), tiêu... để xây dựng thành mối liên kết cộng đồng lớn, liên kết nhiều mặt hàng, chủng loại để giúp nhau phát triển và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm của chính người  nông dân sản xuất ra...

Tương tự, HTX Cựu quân nhân Đăk Hring (huyện Đăk Hà) được thành lập bởi những cựu quân nhân đang sinh sống và làm việc trên địa bàn. Hiện nay, mỗi người một việc, một cách làm ăn khác nhau: người mở nhà hàng, khách sạn, người trồng cà phê, người trồng nấm hay có người làm nghề sửa xe, buôn bán nông sản... nhưng họ đã liên kết thành lập HTX để giúp nhau cùng phát triển. Hiện HTX cựu quân nhân Đăk Hring đã có 24 thành viên.

Ông Lê Ngọc Khanh- Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX cựu quân nhân Đăk Hring tâm sự: HTX của chúng tôi 100% thành viên là cựu quân nhân. Chúng tôi liên kết lại với nhau vừa để sinh hoạt, giữ gìn phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” vừa để giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. Đơn cử như tôi trồng nấm có thể cung cấp cho một thành viên HTX mở nhà hàng, khách sạn với chất lượng đảm bảo. Hoặc khi khách đến thì chúng tôi giới thiệu tới nhà hàng, khách sạn của thành viên HTX ủng hộ. Hay xe hư hỏng thì đến sửa chữa tại hộ gia đình thành viên HTX... Và ngược lại, khi thành viên có việc khó khăn đến thăm hỏi, động viên. Các thành viên còn khó khăn về vốn thì chúng tôi huy động thành viên khác ủng hộ, giúp đỡ...  

Chính sự liên kết này đã tạo được đầu ra cho mỗi sản phẩm một cách ổn định, đời sống và thu nhập của các thành viên trong HTX cũng được nâng lên. Sau khi thành lập HTX, họ lại tự liên kết với HTX khác để cùng chia sẻ, giúp đỡ, giới thiệu sản phẩm của nhau cùng nâng cao giá trị sản phẩm đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn.  

Liên kết giới thiệu sản phẩm

Theo đánh giá của Liên minh HTX tỉnh, các HTX trên địa bàn tỉnh đã chủ động liên doanh, liên kết tương đối đa dạng như: Liên kết giữa nông dân với HTX; HTX, tổ hợp tác (THT) với doanh nghiệp, HTX với HTX... Liên kết được thực hiện trong việc cung cấp vật tư đầu vào, hướng dẫn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và chế biến, tiêu thụ sản phẩm giữa nông dân với HTX, THT...

HTX cựu quân nhân với thành viên sản xuất nấm được Đăk Hà chọn là sản phẩm của huyện. Ảnh: V.P

 

Đơn cử như HTX Thanh Định và HTX NN Quyết Tâm (huyện Đăk Tô) đã ký kết hợp đồng liên kết với Công ty CP Phát triển nông nghiệp và chế biến dược liệu Việt Nam. Từ liên kết này, doanh nghiệp sẽ cung ứng giống cây nghệ đỏ, phân bón vi sinh, thuốc bảo vệ thực vật sinh học, giám sát, hướng dẫn kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm của HTX. Còn HTX cung cấp nguyên vật liệu được sản xuất theo đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo chất lượng sản nguyên vật liệu...

Hay HTX Sáu Nhung đã mở một siêu thị mini giới thiệu, bán sản phẩm nông sản sạch, an toàn tại thị trấn Đăk Hà. Siêu thị mini này, ngoài việc giới thiệu những sản phẩm sạch của các thành viên trong HTX và chuỗi sản phẩm mang thương hiệu của HTX thì còn trưng bày, giới thiệu những sản phẩm có uy tín, thương hiệu trên toàn quốc như nước mắm Phú Quốc, chè Ô Long...

Ông Nguyễn Tri Sáu cho biết thêm: Chúng tôi liên kết với các đơn vị có thương hiệu giới thiệu các sản phẩm của họ tại siêu thị mi ni này là để quảng bá sản phẩm uy tín của Việt Nam được rộng rãi hơn. Đồng thời, đơn vị họ cũng đưa những sản phẩm của HTX chúng tôi giới thiệu, bày bán tại các cửa hàng, hệ thống siêu thị trong toàn quốc. Điều đó không chỉ có lợi cho cả đôi bên mà còn giúp cho sản phẩm của mình được đến với thị trường rộng hơn, từ đó nâng cao giá trị sản phẩm của người nông dân...

Rõ ràng, liên kết để phát triển là hướng đi mà các HTX trên địa bàn tỉnh đã và đang lựa chọn. Qua liên kết, các HTX đã phát huy được vai trò trợ giúp kinh tế hộ phát triển, tăng thu nhập cho các thành viên và người lao động, góp phần tăng hiệu quả sản xuất của kinh tế hộ gia đình...  

Văn Phương

Chuyên mục khác