19/05/2025 06:01
|
Mấy năm gần đây, Chương trình “Cà phê Doanh nghiệp - Doanh nhân” do UBND tỉnh tổ chức đã trở thành diễn đàn quen thuộc với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh. Chương trình đã trở thành cầu nối hiệu quả để doanh nghiệp nói lên tiếng nói của mình; chính quyền lắng nghe, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Sau một thời gian gián đoạn, ngày 15/5/2025, Chương trình đã được nối lại với sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp, nhà đầu tư.
Không bị gò bó, khuôn mẫu, đúng như tên gọi, dưới hình thức cà phê, trò chuyện, trong các buổi “Cà phê Doanh nghiệp - doanh nhân”, những câu chuyện về con đường khởi nghiệp, những ý tưởng kinh doanh mới và đặc biệt những vấn đề khó nói như trở ngại về thủ tục hành chính, quy hoạch đất đai chưa rõ ràng, khó tiếp cận vốn vay, những bất cập trong công tác cấp phép đầu tư đã được các doanh nghiệp chia sẻ, giãi bày một cách thẳng thắn, chân tình. Với tinh thần cầu thị, trách nhiệm, lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành đã lắng nghe và giải đáp từng ý kiến, kiến nghị, góp phần tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho hoạt động của doanh nghiệp.
Tất nhiên, không phải mọi ý kiến đều có thể giải quyết thấu đáo ngay trong một buổi cà phê. Nhưng tất cả đều được lãnh đạo UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn ghi nhận và cam kết về giải pháp hoặc có câu trả lời thỏa đáng để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, Chương trình cũng là dịp để các cấp chính quyền cung cấp, phổ biến thông tin cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư cũng như nhìn nhận, đánh giá lại những bất cập, tồn tại về thể chế, quy định để có sự điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, nhà đầu tư. Ngoài ra, đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp và nhà đầu tư gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi, hỗ trợ nhau cùng phát triển.
|
Có thể nói, trong bối cảnh tỉnh đang gấp rút triển khai cùng lúc nhiều nhiệm vụ quan trọng như sắp xếp tinh gọn bộ máy, thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, khối lượng công việc rất lớn, rất nặng nề và phải tăng tốc để đảm bảo hoàn thành theo tiến độ, UBND tỉnh vẫn dành thời gian tổ chức Chương trình “Cà phê Doanh nghiệp - doanh nhân” cho thấy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm xây dựng chính quyền phục vụ, kiến tạo, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.
Nhìn rộng hơn, trong thời gian qua, hoạt động đối thoại, lắng nghe ý kiến phản ánh của người dân, doanh nghiệp luôn được lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành quan tâm. Bên cạnh Chương trình “Cà phê doanh nghiệp - Doanh nhân”, hằng năm, UBND tỉnh còn duy trì tổ chức chương trình Đối thoại doanh nghiệp và nhiều buổi gặp gỡ, đối thoại khác.
Bên cạnh đó, các cấp, các ngành không ngừng nỗ lực, triển khai nhiều giải pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Hiện tại, 100% cơ quan, đơn vị các cấp triển khai ứng dụng chữ ký số vào phần mềm quản lý văn bản và điều hành. Các dịch vụ tài chính, thuế, hải quan đều được số hóa, giúp người dân, doanh nghiệp có thể tiếp cận nhanh chóng, dễ dàng với các dịch vụ tài chính điện tử, giúp giảm thời gian đi lại, giảm phiền hà cho doanh nghiệp. Qua đó, góp phần tạo dựng niềm tin, động lực để doanh nghiệp tích cực mở rộng sản xuất, kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Từ đầu năm đến nay, tỉnh có 103 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký khoảng 542 tỷ đồng; thu hút 3 dự án đầu tư vào tỉnh với tổng vốn đăng ký gần 29 tỷ đồng. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 4 tháng đầu năm ước tăng 9,5%; tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ ước đạt 10.828,61 tỷ đồng, tăng 16,11%, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 88,4 triệu USD, tăng 13,3% so với cùng kỳ.
Có thể thấy, lắng nghe tiếng nói từ doanh nghiệp không chỉ là một khẩu hiệu, mà tiếp tục trở thành hành động cụ thể, xuyên suốt trong quá trình điều hành của chính quyền tỉnh. Sự đồng hành ấy góp phần tiếp thêm sức mạnh để cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân vươn lên phát triển bền vững, đưa kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Thùy Hương