Kon Plông triển khai kịp thời việc khắc phục thiệt hại do áp thấp nhiệt đới và bão số 6 gây ra

26/09/2021 09:58

Ông Phạm Thanh Bình, Trưởng Phòng NN&PTNT kiêm Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ huy PCTT-TKCN-PTDS huyện Kon Plông cho biết, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, bão số 6 và hoàn lưu sau bão nên mấy ngày qua có mưa to, gió lớn, lũ các sông suối dâng cao đã gây ra một số thiệt hại về các công trình hạ tầng trên địa bàn huyện.
Cây gãy do mưa bão ở thôn Đăk Sao, xã Đăk Ring. Ảnh: QĐ

 

Đường vào nhà máy thủy điện Đăk Pô Ne bị sạt lở. Ảnh: QĐ

 

Về giao thông: Tại xã Đăk Ring, bờ kè thôn Đăk Kla nằm trên đường GTNT từ trung tâm xã đi thôn Đăk Ang có 2 điểm bị nứt, lượng đất phía ta luy dương tràn qua bờ kè xuống đường với khối lượng khoảng 10m3. Tại xã Đăk Tăng, đường TL 676 bị sạt lở đất, đá ta luy dương với khối lượng khoảng 199 m3 (đoạn Km 20+450 khoảng 31m3; đoạn Km 24+400 khoảng 46m3; đoạn Km 26+600 với khối lượng khoảng 56m3; đoạn Km 28+700 với khối lượng khoảng 6m3 và đoạn Km 60+520 khoảng 60m3); đường GTNT nội bộ khu tái định cư 28 hộ thôn Đăk Tăng bị sạt lở lề đường gây xói mòn, khoét sâu vào đường bê tông, có nguy cơ làm hư hỏng đoạn đường bê tông với khối lượng khoảng 18 m3 (chiều dài 3m, chiều sâu 2m, chiều rộng 3m). Tại thị trấn Măng Đen, đường vận hành nhà máy thủy điện Đăk Pô Ne bị sạt lở 2 vị trí khoảng 230m3 (vị trí 1 là gần bãi thải vật liệu xây dựng của thị trấn hơn 150m3 và vị trí 2 cách nhà máy khoảng 1km sạt khoảng 80m3).

 Công trình thủy lợi Nước Mang, làng Ngọc Hoàng, thôn Đăk Chờ bị sụt lún 1 đoạn đường đi khu sản xuất. Ảnh: QĐ

 

Về thủy lợi: Tại xã Đăk Ring, công trình thủy lợi Nước Mang, làng Ngọc Hoàng, thôn Đăk Chờ bị sụt lún 1 đoạn đường đi khu sản xuất (đường vận hành) với chiều dài 8m, rộng 3m, cao 1,5m (đoạn ống thép phi 150 nối với kênh mương bê tông). Tại xã Đăk Tăng, công trình thủy lợi Vi Xây -  Nước Oi 2, thôn Đăk Tăng nước mưa lớn làm xói lở khối lượng đất đá, gây cong vênh và làm hư hỏng 1 hệ thống xả cặn.

Ngay sau khi thiên tai gây ra, UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã Đăk Ring, Đăk Tăng và thị trấn Măng Đen phối hợp với các phòng ban liên quan của huyện, vận động nhân dân, phương tiện tại chỗ, lực lượng xung kích kịp thời khắc phục các điểm hư hỏng nêu trên, đảm bảo lưu thông an toàn.

Ông Lê Đức Tín - Phó Chủ tịch UBND huyện Kon Plông cho hay, trong thời gian tới, UBND huyện chỉ đạo Ban chỉ huy PCTT-TKCN-PTDS huyện, UBND các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra, cảnh báo những khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất; thực hiện việc thông báo, cảnh báo kịp thời đến từng hộ dân biết để chủ động phòng, tránh. Đối với những hộ dân sống ở các địa bàn có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất, kiên quyết chỉ đạo và tổ chức di dời ngay đến nơi an toàn theo phương án di dân xen ghép tại địa bàn trước khi thiên tai xảy ra. Đồng thời, nghiêm cấm người dân đánh bắt thủy sản, vớt gỗ, củi trong thời gian mưa lũ để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.

Quang Định

Chuyên mục khác