Kon Plông phát triển chăn nuôi

26/06/2022 13:08

Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm phát triển các loại cây trồng chủ lực, huyện Kon Plông còn chú trọng thực hiện các chính sách, chương trình, dự án phát triển ngành chăn nuôi. Huyện luôn khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển chăn nuôi, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Nhằm khai thác tiềm năng phát triển chăn nuôi của địa phương, các phòng, ban chuyên môn của huyện Kon Plông chủ động tham mưu, đề xuất cho Huyện ủy, HĐND và UBND huyện xây dựng Đề án hỗ trợ hộ nghèo phát triển chăn nuôi từng giai đoạn 5 năm, xây dựng kế hoạch phát triển chăn nuôi hàng năm, xác định từng loại giống vật nuôi phù hợp với từng vùng, tổ chức các lớp tập huấn và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, hỗ trợ giống, hướng dẫn người dân làm chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, góp phần nâng cao thu nhập kinh tế cho hộ gia đình, từng bước giúp người dân vươn lên thoát nghèo bền vững.

Mô hình nuôi vịt xiêm của gia đình anh A Linh, thôn Cô Chắc, xã Măng Bút cho thu nhập cao. Ảnh: QĐ

 

Gia đình anh A Linh (thôn Cô hChắc, xã Măng Bút) được UBND xã hỗ trợ 6 con heo giống triển khai mô hình nuôi heo địa phương. Anh Linh vay Ngân hàng CSXH huyện 2 lần với tổng số tiền 80 triệu đồng để tăng đàn lên 11 con, nuôi thêm 7 con trâu, 30 con vịt xiêm. Ngoài ra, gia đình anh còn làm thêm 4 sào ruộng lúa nước, 8 sào cà phê, trồng 2ha mì. Hiện nay, tổng thu nhập của gia đình đạt trên 100 triệu đồng/năm và đã thoát nghèo bền vững.

Người dân xã Măng Bút phát triển chăn nuôi trâu để tăng thu nhập cho gia đình. Ảnh: QĐ

 

Cũng tại xã Măng Bút, ông A Duân (thôn Tu Nông), vay Ngân hàng CSXH huyện 2 lần với tổng số tiền 54 triệu đồng để đầu tư chăn nuôi 5 con trâu. Bên cạnh phát triển nuôi trâu, gia đình ông còn làm thêm 2 sào cà phê, 4 sào lúa nước và 1,5ha mì... cho thu nhập mỗi năm trên 100 triệu đồng.

“Do thời tiết, khí hậu tốt, có đồng cỏ rộng lớn nên việc nuôi trâu tại xã Măng Bút rất thuận lợi, phát triển nhanh. Con trâu nuôi từ 5-7 năm, khi bán có giá từ 30-40 triệu đồng/con. Nhờ các nguồn thu nhập này, cuộc sống kinh tế gia đình tôi đã ổn định, xây dựng được ngôi nhà khang trang, con cái được đi học đàng hoàng, không còn nghèo đói, thiếu ăn, thiếu mặc như trước đây nữa!” - A Duân thổ lộ. 

Ông Phạm Thanh Bình- Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Kon Plông thông tin: Đến nay, tổng đàn gia súc trên địa bàn huyện có 20.687 con, trong đó đàn trâu có 8.343 con, đàn bò 2.098 con, đàn heo 4.210 con, đàn dê 6.036 con; tổng đàn gia cầm có 39.133 con. Trong phát triển chăn nuôi, huyện Kon Plông chú trọng chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn, lựa chọn và cung cấp con giống chất lượng, có sức khoẻ tốt và quan tâm công tác phòng chống dịch bện trên đàn gia súc và gia cầm. Qua đó, giúp người chăn nuôi trên địa bàn hạn chế đến mức thấp nhất những rủi ro, thiệt hại kinh tế do dịch bệnh gây ra trên đàn gia súc, gia cầm.

Về định hướng, mục tiêu phát triển ngành chăn nuôi trong thời gian tới, trao đổi với chúng tôi, ông Lê Đức Tín- Phó Chủ tịch UBND huyện Kon Plông cho biết: Huyện Kon Plông tiếp tục chỉ đạo các địa phương cơ sở trên địa bàn phát triển toàn diện, bền vững chăn nuôi gia súc, gia cầm theo chuỗi giá trị, chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh, thích ứng với biến đổi khí hậu, hướng đến xuất khẩu sản phẩm, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân tại địa phương. Đặc biệt, quan tâm phát triển ngành chăn nuôi theo quy mô trang trại, phù hợp với điều kiện sản xuất của từng vùng, từng xã. Có chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện hộ chăn nuôi theo phương thức truyền thống chuyển dần sang phương thức chăn nuôi quy mô trang trại, công nghiệp; đẩy mạnh chăn nuôi hữu cơ, chăn nuôi nông hộ theo hướng sản xuất hàng hóa đối với các giống vật nuôi bản địa, đặc sản.

Bên cạnh đó, trong chăn nuôi, các địa phương sẽ tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân chú trọng nâng cao chất lượng, an toàn thực phẩm nhằm nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường; phát triển chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng; khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường từ hoạt động chăn nuôi, lưu thông, vận chuyển, giết mổ động vật và kinh doanh.

Huyện Kon Plông sẽ tập trung phát triển những loại vật nuôi có lợi thế; đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động chăn nuôi, phát triển chăn nuôi phù hợp với kinh tế thị trường; tạo môi trường kinh doanh bình đẳng để mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển; hướng đến phát triển chăn nuôi bền vững, đảm bảo sự tăng trưởng ổn định về kinh tế, nâng cao đời sống cho người dân, đồng thời đảm bảo giữ gìn được môi trường sinh thái.

Quan tâm triển khai các chương trình, dự án, khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển chăn nuôi để thực hiện đảm bảo chỉ tiêu về mật độ chăn nuôi trên địa bàn. Phấn đấu đến năm 2025, tổng đàn vật nuôi của huyện có 101.684 con; trong đó đàn gia súc 59.325 con (đàn trâu 11.994 con, đàn bò 8.226 con, đàn heo 26.915 con, đàn dê 12.190 con), đàn gia cầm 42.359 con. Mục tiêu cụ thể: đàn trâu tăng 3.831 con, đàn bò tăng 6.112 con, đàn heo tăng 21.805 con, đàn dê tăng 6.206 con, đàn gia cầm tăng 3.226 con so với năm 2022.

Với những bước đi thích hợp, hy vọng huyện Kon Plông sẽ đưa ngành chăn nuôi phát triển trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần vào công tác giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Quang Định

Chuyên mục khác