Hệ sinh thái khởi nghiệp cho thanh niên

26/03/2018 12:58

Khi nói đến khởi nghiệp, nhiều người vẫn nghĩ đến những người trẻ. Người trẻ luôn có tư duy đổi mới, ước mơ lớn, hoài bão lớn, năng động, nhiệt huyết, sáng tạo, dám nghĩ dám làm… Dù thừa khát khao, mơ ước nhưng vì thiếu vốn, thiếu đi kinh nghiệm để “tìm một con đường, tìm một lối đi”… sẽ khiến không ít bạn trẻ chùn bước.

Tạo cảm hứng và tiếp thêm sức mạnh cho các bạn trẻ, từ năm 2017 đến nay, tỉnh đã triển khai hàng loạt các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp. UBND tỉnh đã thành lập Hội đồng tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp; thành lập Quỹ khởi nghiệp tỉnh; xét duyệt, hỗ trợ các dự án, ý tưởng khởi nghiệp… Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum đã ra mắt Ban điều hành Trung tâm Khởi nghiệp và được đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tặng 1 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa chương trình khởi nghiệp của tỉnh Kon Tum cho Trung tâm khởi nghiệp này. Tỉnh đoàn mở các lớp tập huấn khởi sự doanh nghiệp, lập nghiệp; tổ chức cuộc thi ý tưởng sáng tạo, diễn đàn khởi nghiệp…

Việc quy tụ, kết nối được một mạng lưới khởi nghiệp khá đa dạng, gồm các thành viên đại diện cho nhiều thành tố quan trọng của hệ sinh thái như sở, ngành, các trường đại học, cao đẳng, các doanh nghiệp… đã tạo nên vườn ươm khởi nghiệp cho người trẻ trên địa bàn tỉnh.

Thực tế lâu nay, không ít bạn trẻ khi có ý tưởng, bắt tay vào khởi nghiệp đã không khỏi băn khoăn. Mình nên bắt đầu từ đâu và nên chọn ngành nghề gì? Khởi nghiệp, kinh doanh lắm cạm bẫy, liệu mình có vượt qua? Chẳng phải thương trường là chiến trường, liệu mọi chuyện có bình yên, thuận buồm? Bắt tay vào khởi nghiệp thì làm sao để tiếp cận những nguồn lực, vốn, khoa học công nghệ, mở rộng quan hệ? ...

Và hệ quả của nỗi lo sợ ấy khiến rất nhiều người lần khần, dùng dằng, rối trí trong việc lựa chọn điểm khởi đầu. Không ít người dù có ý tưởng hay, dù có đam mê, dù rất muốn bắt tay vào khởi nghiệp cũng dễ nản lòng, thiếu đi động lực, môi trường để khuyến khích ý tưởng và hiện thực hóa ý tưởng. Rồi, tính tới tính lui, thôi thì “nhịn đói nằm co hơn ăn no vác nặng”…

Thành nếp nghĩ, thành lối mòn, thiếu đi sự sáng tạo, chủ động, không ít thanh niên mặc nhiên chấp nhận, bằng lòng với quy mô sản xuất hộ gia đình nhỏ lẻ, truyền thống – chiếm đa số trên địa bàn tỉnh hiện nay – mà ít có ý tưởng sản xuất hàng hóa quy mô lớn

Thanh niên cần sự động viên, khích lệ khi bắt tay vào khởi nghiệp? Thanh niên cần hệ sinh thái khởi nghiệp, sự đồng hành để tạo cảm hứng, tiếp thêm sức mạnh, nghị lực?

Thực tế là với sự ra đời của các tổ chức ươm mầm, cùng các chương trình hỗ trợ khác thời gian qua đã, đang, sẽ tạo cảm hứng, tiếp thêm sức mạnh và trang bị cho thế hệ trẻ của tỉnh những kiến thức, những kỹ năng cần thiết trên con đường khởi nghiệp.

Trái ngọt từ vườn ươm – hệ sinh thái khởi nghiệp đang dần được hình thành đó là những dự định, ước mong, những ấp ủ, có cái đã được hiện thực hóa, có cái đang còn dang dở, có cái chỉ mới vỡ vạc và cũng có cái đang hoàn toàn ở phía trước nhưng nhiều người tin rằng trong tương lai không xa sẽ trở thành hiện thực.

Đáng mừng là không chỉ làm giàu cho chính họ, không chỉ đóng góp cho sự phát triển của tỉnh, của đất nước mà những con người trẻ tuổi dám nghĩ, dám làm còn tạo việc làm, mang lại thu nhập, thắp lửa ước mơ cho những người xung quanh cùng học hỏi, cùng vươn lên trên hành trình lập thân, lập nghiệp… Đó là thanh niên Bền Chí Thịnh tại thôn 3, xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy đã thành lập mô hình “hộ kinh doanh Kora” từ năm 2015 và càng được tiếp sức khi đạt giải ba cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp” do Tỉnh đoàn phát động để có thêm cơ hội để mở cánh cửa khởi nghiệp.  Hay như ở Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum chỉ sau 1 năm phát động xây dựng những ý tưởng khởi nghiệp đã có 4 trong tổng số 20 dự án khởi nghiệp do sinh viên khởi xướng được đánh giá có hiệu ứng, ứng dụng triển khai thực tế rất tốt, vươn ra ngoài trường học...

Khởi nghiệp đã và đang trở thành chiến lược quan trọng trong phát triển kinh tế, tạo việc làm. Phát huy tối đa sức mạnh của thế hệ trẻ - tiềm lực khởi nghiệp, phát triển kinh tế rất lớn - để có thêm nhiều ý tưởng, nhiều mô hình hay là hướng đi không của riêng địa phương nào hiện nay.

Không để khởi nghiệp trở thành phong trào mà phải hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp, có sự chia sẻ, hỗ trợ giữa các thanh niên khởi nghiệp, giữa thanh niên và doanh nghiệp; đồng thời, kích thích khả năng tư duy sáng tạo, sẵn sàng theo đuổi đam mê của các bạn trẻ trên địa bàn tỉnh là điều mà các cấp bộ Đoàn, các cấp, các ngành quan tâm, không chỉ riêng trong Tháng Thanh niên này.

Nguyên Phúc

Chuyên mục khác