Giao thương doanh nghiệp Kon Tum và An Giang

26/04/2015 13:08

Trong khuôn khổ Hội chợ Công thương khu vực Tây Nguyên– Kon Tum 2015, ngày 25/4, Sở Công thương Kon Tum phối hợp với Sở Công thương An Giang tổ chức Hội nghị Giao thương doanh nghiệp Kon Tum và An Giang. Hội nghị có sự tham gia của 11 doanh nghiệp của tỉnh An Giang và 12 doanh nghiệp của tỉnh Kon Tum.
Các doanh nghiệp Kon Tum và An Giang ký kết hợp tác. Ảnh: TH

 

Kon Tum có thế mạnh về vị trí địa lý nằm ở cửa ngõ ngã ba Đông Dương, cầu nối giữa các tỉnh duyên hải miền Trung với các nước trong khu vực; có lợi thế về lâm sản, cà phê, cao su... An Giang có lợi thế về thuỷ sản, nông nghiệp với những sản phẩm thế mạnh như nước mắm, thuỷ- hải sản, trái cây, gạo... Tuy nhiên, việc giao thương của 2 tỉnh thời gian qua còn khá mờ nhạt.

Hội nghị lần này là dịp để hai tỉnh và các doanh nghiệp của mỗi địa phương quảng bá, giới thiệu đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư về tiềm năng, thế mạnh, những sản phẩm chủ lực của 2 địa phương, từ đó các đơn vị có thể trao đổi, giao lưu thương mại nhằm khai thế mạnh của từng tỉnh.

Tại hội nghị, đã có 8 biên bản ghi nhớ được ký kết giữa các doanh nghiệp của An Giang và Kon Tum.                                                                                      TH 

Chuyên mục khác