Giá cả hàng hoá đã “hạ nhiệt”

01/02/2017 09:26

Ngày mùng 4 Tết, các chợ trên địa bàn thành phố Kon Tum có phần sôi động hơn do số lượng tiểu thương buôn bán đã tăng lên khá nhiều, tuy nhiên nhu cầu mua sắm của người dân chưa thực sự cao. Giá bán các mặt hàng rau củ, trái cây có xu hướng giảm sâu và dần đi vào ổn định.

Nếu như những ngày giáp Tết, giá các loại thực phẩm, đặc biệt là rau xanh tại các chợ bị đẩy lên mức rất cao, thì đến thời điểm này giá đã “hạ nhiệt” và dần về mức ổn định, mặc dù có một số loại thực phẩm vẫn bán cao hơn ngày thường nhưng không đáng kể...

Theo khảo sát của phóng viên, sáng mùng 3 Tết, nhiều mặt hàng như cá, rau xanh, thịt bò, thịt heo, gà... còn ở mức tương đối cao, thì đến chiều cùng ngày giá bán đã hạ dần và sang đến mùng 4 Tết thì giá gần như đã trở về mức bình thường. Sức mua cũng chỉ tập trung vào một số mặt hàng thủy hải sản tươi sống, thịt bò và rau xanh.

Giá thực phẩm đã hạ nhưng sức mua chưa cao

 

Cụ thể, giá thịt heo trưa mùng 4 Tết dao động từ 90.000- 110.000 đồng/kg (tùy loại); gà ta từ 140.000- 150.000 đồng/kg; thịt bò từ 200.000 – 250.000 đồng/kg (tuỳ loại).

Giá các mặt hàng thủy sản cũng giảm khoảng 20.000 – 30.000 đồng/kg so với thời điểm trước Tết, chẳng hạn như: cá chép có giá khoảng 70.000 – 80.000 đồng/kg, cá trắm trung bình từ 100.000 – 110.000 đồng/kg, cá diêu hồng từ 65.000 – 70.000 đồng/kg, cá rô phi 45.000 đồng/kg, giá tôm dao động từ 200.000 – 240.000 đồng/kg (tùy loại).

Các mặt hàng rau, củ quả đã giảm mạnh rõ rệt từ 30 – 50% so với những ngày giáp Tết, thậm chí có mặt hàng thấp hơn so với thời điểm đầu tháng 1, chẳng hạn bắp cải có giá 12.000 đồng/kg, dưa leo 15.000 đồng/kg, đậu côve 20.000 đồng/kg, các loại rau ăn lá dao động ở mức 6.000 – 8.000 đồng/bó…

Theo một số tiểu thương tại chợ Trung tâm thương mại (thành phố Kon Tum), so với mọi năm, giá cả các mặt hàng thực phẩm Tết năm nay nhanh ổn định hơn. Nguyên nhân là do nguồn cung dồi dào, nhất là rau xanh do thời tiết đợt Tết này ấm áp, thuận lợi nên lượng rau các nhà vườn trên địa bàn tỉnh cung ứng nhiều lên.

Các mặt hàng hoa tươi, trái cây cũng được bán với giá phải chăng, chỉ bằng 1/2 - 1/3 giá so với những ngày cận Tết. Cụ thể như: cúc vườn Kon Tum có giá từ 6.000 – 10.000/cây, cúc Đà Lạt 35.000 – 40.000/chục bông, hoa dơn từ 35.000 – 40.000 đồng/chục bông...

Mặc dù giá cả đã bình ổn trở lại, song theo ghi nhận của phóng viên hiện tại sức mua của người dân vẫn chưa cao. Nguyên nhân có thể do người dân vẫn còn thực phẩm dự trữ trong Tết, vả lại có nhiều gia đình cũng đang tranh thủ đi chơi xa chưa về...

Như vậy, có thể thấy hàng hóa trong dịp Tết đã thực sự ổn định, đây là tín hiệu vui với người tiêu dùng bởi không phải thấp thỏm lo lắng cứ sau Tết hàng hoá được đà tăng giá như những năm trước.

Bài và ảnh: Thuỳ Hương

Chuyên mục khác