Để Ngọc Hồi không còn trễ hẹn trong xây dựng đô thị

06/06/2021 13:05

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Ngọc Hồi khóa VI (nhiệm kỳ 2015-2020) xác định mục tiêu xây dựng Ngọc Hồi thành thị xã nhằm đáp ứng yêu cầu trong phát triển đô thị của tỉnh, khai thác hiệu quả vị trí địa chính trị- kinh tế quan trọng là cửa ngõ giao thương trong khu vực, đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội của Ngọc Hồi.

Với sự hỗ trợ của tỉnh, sự nỗ lực của cấp ủy đảng, chính quyền, sự vào cuộc của các tầng lớp nhân dân, sau 5 năm tập trung các nguồn lực đầu tư để xây dựng huyện Ngọc Hồi đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV, đến nay Ngọc Hồi vẫn chưa trở thành thị xã, còn một số nội dung quan trọng chưa đáp ứng, đạt dưới mức chuẩn.

Tháng 2/2015, Bộ Xây dựng có Quyết định công nhận thị trấn Plei Kần mở rộng đạt tiêu chuẩn loại IV. Trên cơ sở này, các nguồn lực đã được quan tâm, tập trung đầu tư, phấn đấu xây dựng huyện Ngọc Hồi đạt chuẩn đô thị loại IV, làm cơ sở thành lập thị xã Ngọc Hồi theo lộ trình được xác định. Ngay trong giai đoạn 2015-2020, khoảng 500 tỷ đồng đã được huyện Ngọc Hồi đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, mà chủ yếu là xây dựng, nâng cấp giao thông, hệ thống điện, trường học...; để đạt tiêu chí về trình độ phát triển hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị theo chuẩn đô thị loại IV.

Thị trấn Plei Kần hôm nay. Ảnh: DL

 

Tuy vậy, trong báo cáo chuyên đề về tình hình thực hiện các tiêu chí xây dựng đô thị Ngọc Hồi mới đây, huyện  Ngọc Hồi đánh giá: Tiêu chí số 1 (vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế-xã hội, gồm 7 tiêu chuẩn),  có 1 tiêu chuẩn còn thấp, đó là thu nhập bình quân đầu người toàn huyện mới đạt 0,694/0,7 so với cận dưới của tiêu chuẩn; Tiêu chí số 2 (quy mô dân số) mới đạt 7,1/6 điểm so với mức tối thiểu và 7,1/8 điểm so với mức tối đa; Tiêu chí số 3 mật độ dân số không đạt; tiêu chí  số 4 (tỷ lệ lao động phi nông nghiệp) chưa đạt… Tổng hợp kết quả đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, tiêu chuẩn đô thị Plei Kần mở rộng (toàn huyện Ngọc Hồi) đạt 76,6 điểm, như vậy, đã đạt điểm cần thiết của tiêu chí đô thị loại VI. Tuy nhiên vẫn còn 02/05 tiêu chí chưa đạt so với yêu cầu theo Nghị quyết  1210/2016/UBTVQH13 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá 13.

Đề án thành lập thị xã Ngọc Hồi được xây dựng trên cơ sở xác định diện tích tự nhiên gần 84.000 ha, dân số gần 59.000 người, giữ nguyên 8 đơn vị hành chính cấp xã; trong đó, giữ nguyên hiện trạng các xã (Đăk Nông, Đăk Dục, Đăk Ang, Sa Loong) và hình thành 04 phường trên nền tảng thị trấn Plei Kần, xã Đăk Xú, Pờ Y, Đăk Kan (cũ).

Đáng lưu ý nhất là quy hoạch chung đô thị Ngọc Hồi hiện vẫn chưa được tiến hành, vì còn phụ thuộc vào việc xác định diện tích của huyện có liên quan đến Khu Kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Ông Nguyễn Chí Tường- Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hồi cho biết: Trên cơ sở rà soát đánh giá lại quá trình xây dựng đô thị huyện Ngọc Hồi, để đảm bảo các tiêu chí, tiêu chuẩn đạt được điểm cao, đồng thời chỉnh trang đô thị, khắc phục các điểm yếu nêu ra, trong thời gian tới huyện tiếp tục tập trung các nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất hàng hoá dịch vụ, chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp-dịch vụ thương mại, tập trung ưu tiên cho các tiêu chí, tiêu chuẩn còn yếu để đạt điểm trung bình trở lên…

Trước mắt, huyện Ngọc Hồi lập bản đồ quy hoạch chung thị trấn Plei Kần mở rộng (toàn huyện Ngọc Hồi) ngay sau khi Quy hoạch tỉnh Kon Tum được phê duyệt hoặc quy mô Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y được Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh. Đây là điều kiện “đủ” để huyện Ngọc Hồi tiến hành lập bản đồ quy hoạch nhằm kêu gọi đầu tư, chỉnh trang đô thị, phát triển các khu công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp; tăng dân số cơ học, đào tạo nghề, tăng tỷ lệ phi nông nghiệp tại các xã và thị trấn…

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, huyện Ngọc Hồi chú trọng gắn liền với phát triển đô thị, xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ, nhất là xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông kết nối các xã với trung tâm huyện đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị là cửa ngõ giao thương của tỉnh; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm, đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội ở mức cao hơn, phấn đấu để Ngọc Hồi đạt chuẩn đô thị loại IV vào năm 2025.

Dương Lê

Chuyên mục khác