Đăk Hà: Người dân phấn khởi vì đủ nước tưới cà phê

24/02/2018 13:41

Bắt đầu từ ngày mùng 6 Tết, người dân vùng chuyên canh cà phê Đăk Hà rộn rã bắt tay vào tưới đợt 2 cho cà phê. Từ sáng sớm, nhiều nơi đã nghe tiếng máy nổ giòn giã, đã thấy những màn nước phun từ cột béc trắng xóa cả một vạt đồi...

Năm ngoái, cũng như đa số hộ gia đình khác, phải đến ngày mùng 5 Tết, anh Trần Quang Mạnh mới bắt đầu tưới đợt đầu tiên cho cà phê. Năm nay, do trước tết có mấy cơn mưa nhỏ, cà phê bắt đầu bung hoa nên những ngày cận tết, vợ chồng anh đã phải tưới đuổi 1 đợt cho hoa bung đều.

Bây giờ là tưới đợt 2, trung bình một mùa, cà phê phải được tưới 3 đợt, nếu năm nào hạn nặng thì 4 đợt. Lẽ ra phải ít ngày nữa mới tưới, nhưng do nguồn nước thuận lợi, mình tranh thủ tưới trước để cây tiếp tục bung hoa, đồng thời điều tiết nước cho nhà xa hơn - anh Mạnh cho biết.

Người dân Đăk Hà chuẩn bị máy bơm tưới cà phê đầu năm

 

Cách nửa vạt đồi, một đôi vợ chồng trẻ cũng đang tất bật làm việc. Trong lúc anh chồng loay hoay nối ống vào máy bơm thì chị vợ kiểm tra bộ phận đấu nối điện lưới. Ở khu vực này có điện lưới chạy qua nên người dân không phải sử dụng máy nổ chạy bằng dầu.

Loáng cái, máy nổ vang, nước chảy ào ào theo đường ống, rồi bung ra qua hệ thống béc phun tự động thành những hạt nước li ti bắn rào rào trên tán lá. Đây là hệ thống tưới dạng phun mưa từ trên cao xuống, vì vậy nước tỏa đều trên bề mặt lá, cây, giúp cho cà phê giữ được cả độ ẩm trên thân, việc ra hoa đều hơn, khả năng đậu quả cao, đồng thời rửa trôi các mầm sâu bệnh thường xuất hiện trên lá, thân cây cà phê như rệp, sâu, rỉ sắt…

Anh chồng xoa xoa tay, rút điếu thuốc châm lửa hút, chị vợ đi điều chỉnh lại hướng quay của vài béc phun. Tôi mon men bắt chuyện: Mới ngày mùng 6 Tết, đi làm sớm dữ? Anh chồng cười cười: Sớm gì nữa anh. Nghỉ ngơi như thế là đủ rồi, thêm nữa có khi lại hư người, tốn của với mấy chuyện  nhậu nhẹt, bài bạc. Với lại, cà phê cũng cần đủ nước để bung hoa đợt cuối.

Như thế này sướng chán rồi, có năm hạn, khan nước, bọn em phải canh tưới cả trong mấy ngày tết ấy chứ. Năm nay nước nôi thuận lợi nên đủng đỉnh anh ạ - chị vợ góp chuyện.

Đến khoảng 9h sáng, dọc tuyến đường vào xã Ngọc Wang đã ầm vang tiếng máy nổ, những màn nước phun từ giàn béc phun trắng xóa khắp nơi. Vòng ra thị trấn Đăk Hà và các xã Hà Mòn, Đăk Mar, đâu đâu tôi cũng bắt gặp cảnh lao động nhộn nhịp. Dưới kênh, dòng nước mát từ đập Mùa xuân (hồ Đăk Ui) ào ạt chảy phục vụ nhu cầu nước tưới của người dân.

Hệ thống béc phun tự động được sử dụng phổ biến ở vùng chuyên canh cà phê Đăk Hà

 

Hoàn thành lắp đặt hệ thống béc phun, anh Lê Văn Hoan (xã Hà Mòn) lau khô tay, ấn nút điện khởi động máy bơm, gật gù nhìn đầu béc bật tanh tách, sau đó quay sang tôi cười: Dùng cái "anh" này vừa nhàn, vừa tiết kiệm nước chú ạ. Được cái năm nay nước nôi khá thoải mái, bà con không còn bị áp lực thiếu nước tưới nên có lẽ chỉ mấy ngày là vãn việc.

Nước tưới đầy đủ, điều tiết hợp lý, ngay cả cuối nguồn cũng không bị thiếu hụt nên bà con nông dân rất phấn khởi là ghi nhận của chúng tôi về mùa tưới năm nay ở vùng chuyên canh cà phê Đăk Hà. Vạn sự khởi đầu, việc ra quân tưới cà phê đầu năm mà thuận lợi như thế này thì hy vọng rằng năm nay mọi chuyện sẽ thuận lợi theo, cà phê sẽ được mùa, được giá- anh Lê Văn Hoan chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Văn Huấn - Trạm trưởng Trạm quản lý thủy nông huyện Đăk Hà, hiện nay nguồn cung nước tưới vẫn đang rất dồi dào, đảm bảo đủ để cấp nước tưới đợt 2 cho toàn bộ diện tích cây trồng của huyện, trong đó chủ yếu là cà phê.

Kết quả đo kiểm tra ngày 22/2 cho thấy, mực nước hồ Đăk Ui (hồ thủy lợi có dung tích chứa lớn nhất tỉnh) đang ở cao trình 636.55, tương ứng với 13,5m nước so với mực nước chết. Từ ngày 21/2, Trạm bắt đầu mở cống xả, cung cấp nước cho các xã, thị trấn và công ty cà phê theo hợp đồng - ông Huấn thông tin.  

Cũng theo ông Nguyễn Văn Huấn, để chủ động chống hạn, đảm bảo nguồn nước tưới, ngay từ cuối mùa mưa, đơn vị đã tổ chức duy tu, sửa chữa một số hạng mục công trình; phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn vận động nhân dân tiến hành nạo vét, khơi thông toàn bộ hệ thống kênh mương. Xây dựng phương án quản lý chặt chẽ về nguồn nước; hợp đồng cụ thể với 4 công ty cà phê và 7 xã, thị trấn về dự kiến nhu cầu sử dụng nước, từ đó có kế hoạch điều tiết chặt chẽ, hợp lý, khoa học...

Bên cạnh đó, Trạm tiếp tục phối hợp với các đơn vị sử dụng nước áp dụng hình thức tưới luân phiên ngay từ đầu mùa khô. Trong quá trình tưới, đơn vị phân công cán bộ, nhân viên bám sát nguồn nước, đảm bảo điều hành tưới đúng, tưới đủ cho bà con, không để xảy ra tình trạng thất thoát nước hoặc không đủ nước; đặc biệt là tránh sự tranh chấp nước trong mùa tưới. Vì vậy, tin rằng năm nay trên địa bàn huyện Đăk Hà sẽ không xảy ra tình trạng thiếu nước tưới...

Đồng thời, Trạm cũng đã chủ động xây dựng phương án dự phòng trong trường hợp mực nước hồ Đăk Ui xuống thấp hơn mực nước chết. Theo đó, sẽ điều tiết nước từ đập Đăk Prông về bổ sung cho hồ Đăk Ui, cố gắng không để thiếu nước.

Tuy nhiên, do mùa khô còn dài, diễn biến thời tiết khó lường, nên bà con cũng cần chấp hành sự điều tiết nước của chính quyền và đơn vị chức năng; sử dụng nước tiết kiệm, hợp lý, tránh lãng phí, thất thoát; không vứt rác bừa bãi ra kênh mương cản trở dòng chảy - ông Nguyễn Văn Huấn khuyến cáo.

Bài, ảnh: Thành Hưng

Chuyên mục khác