Đăk Hà: Chủ động phòng ngừa, ứng phó thiên tai

22/06/2022 13:04

Để chủ động ứng phó kịp thời trong mùa mưa bão năm 2022, huyện Đăk Hà triển khai nhiều phương án, huy động mọi nguồn lực xã hội trong công tác phòng chống thiên tai nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại do mưa bão gây ra, góp phần bảo vệ tài sản, tính mạng và ổn định đời sống, sản xuất của nhân dân trên địa bàn.

Xã Ngọc Réo (huyện Đăk Hà) là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề trong đợt mưa bão năm 2021. Chính những tác động tiêu cực do mưa bão gây ra đã làm ảnh hưởng đến kinh tế- xã hội của địa phương, gây cản trở quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Ngọc Réo, đến nay địa phương này chỉ mới đạt 14/19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, còn nhiều chỉ tiêu chưa đạt về tỷ lệ nhà tạm, giao thông, trường học...

Ngoài những thiệt hại từ những đợt mưa bão trước đây, những trận mưa gần đây đã làm sập hoàn toàn tường rào xây gạch (với chiều dài 28m, cao 2,5m) bên phải trụ sở làm việc của xã Ngọc Réo; căn nhà giao dịch hành chính một cửa của xã cũng bị hư hại nặng nề...

Kiểm tra chân cầu Đăk Tiêng bị xói lở, hư hại có khả năng bị sập đổ trong mùa mưa bão năm nay. Ảnh: HT

 

Trên địa bàn xã Ngọc Réo hiện có một số công trình bị hư hại, do ảnh hưởng từ các đợt mưa lũ lần trước gây ra, đang được chính quyền địa phương huy động mọi nguồn lực để khắc phục như đập thủy lợi Đăk Lôi bị sạt lở, gãy đổ gây nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn nước tưới của bà con; Cầu Đăk Tiêng bị xói lở chân vai mố cầu sâu từ 1,5m có khả năng bị sập đổ trong mùa mưa bão năm nay; các vị trí dễ sạt lở tại dọc suối giáp đất cà phê của các hộ dân tại thôn Đăk Tiêng; cầu tràn nối thôn Kon Jong đi thôn Kon Hrế; các tuyến đường dân cư đi qua vùng núi cao dễ sạt lở...

Bà Phạm Thị Mây- Chủ tịch UBND xã Ngọc Réo cho biết: Đối với các hạng mục công trình có kinh phí lớn như đập thủy lợi Đăk Lôi, chân cầu Đăk Tiêng xã sẽ có kế hoạch duy tu, sửa chữa kịp thời ngay khi có kinh phí phân bổ về trong thời gian tới để đảm bảo an toàn sản xuất, đời sống cho nhân dân. Ngoài ra, xã Ngọc Réo đã tiến hành kiện toàn ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự (PCTT – TKCN và PTDS) của xã, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên triển khai các phương án ứng phó đến tận người dân theo phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư – phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ), đồng thời tổ chức kiểm tra và gia cố các đoạn đê suối bị sạt lở, giao kế hoạch cho từng thôn để chuẩn bị phương tiện, nhân lực đáp ứng yêu cầu khi có thiệt hại xảy ra.

Ông Ngô Hồng Hưng – Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đăk Hà cho biết: “Cùng với xã Ngọc Réo, đợt mưa lũ năm 2021 đã gây ra nhiều thiệt hại lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng ở một số xã như Đăk Hring, Ngọc Wang, Đăk Pxi, Đăk Long... với tổng thiệt hại trên 16 tỷ đồng. Trong thời gian đến, huyện Đăk Hà sẽ tiến hành sửa chữa, duy tu kịp thời ngay khi được tỉnh phân bổ kinh phí về cho địa phương”.

Rút kinh nghiệm trong các năm trước, huyện Đăk Hà đang chủ động xây dựng phương án phòng chống lụt bão theo phương châm “Chủ động phòng, tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả, trong đó lấy phòng, tránh là chính” và thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”  để ứng phó với các tình huống thiên tai xảy ra. Đồng thời, tăng cường công tác thông tin, truyền thông liên tục bằng loa, đài tới người dân nhằm nâng cao nhận thức, để chủ động ứng phó các tình huống thiên tai, mưa bão; lên danh mục nhu cầu bổ sung vật tư, dự toán kinh phí phòng chống bão lũ năm 2022 gần 670 triệu đồng.

Tuy nhiên, công tác PCTT- TKCN và PTDS trên địa bàn huyện Đăk Hà vẫn còn nhiều khó khăn và hạn chế về nguồn lực con người, tài chính chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế; hầu hết cán bộ làm công tác phòng chống thiên tai các cấp là kiêm nhiệm, chưa được qua các khóa đào tạo, tập huấn chuyên môn, thường xuyên luân chuyển nên kinh nghiệm hạn chế...

Thời gian đến, huyện Đăk Hà tiếp tục tăng cường sự phối hợp của các cấp ngành trong việc tham mưu tổng hợp, đánh giá thiệt hại, lập phương án ứng phó, khắc phục thiệt hại của mưa lũ; triển khai kế hoạch thu quỹ phòng, chống thiên tai năm 2022 trên địa bàn huyện. Huyện cũng đề nghị UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT – TKCN và PTDS tỉnh xem xét, hỗ trợ bổ sung kinh phí để huyện sửa chữa các công trình giao thông, thủy lợi bị xuống cấp trên địa bàn nhằm nâng cao năng lực phòng chống thiên tai của các công trình.   

Hoàng Thanh

Chuyên mục khác