Chị Vi Thị Phong làm kinh tế giỏi

19/07/2024 12:21

Rời quê hương Nghệ An vào lập nghiệp ở thôn 7, thị trấn Plei Kần (huyện Ngọc Hồi) từ năm 2015, chị Vi Thị Phong (39 tuổi, dân tộc Thái) quanh năm chăm lo làm kinh tế để ổn định cuộc sống gia đình. Sau gần 10 năm nỗ lực làm ăn, kiên trì học hỏi, áp dụng kiến thức vào sản xuất hiệu quả, gia đình chị Phong trở thành hộ làm kinh tế giỏi tiêu biểu tại địa phương.

Chị Vi Thị Phong cho biết, lúc mới vào Ngọc Hồi lập nghiệp, cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Vợ chồng chị nhận thấy đất đai ở đây rất màu mỡ, phì nhiêu, tiềm năng phát triển kinh tế có triển vọng hơn nhiều so với ở quê. Do đó, hai vợ chồng động viên nhau vượt qua khó khăn cố gắng làm ăn để xây dựng cuộc sống gia đình ngày càng tốt hơn.

Để có kiến thức áp dụng vào sản xuất vợ chồng chị theo học các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăm sóc các loại cây trồng và vật nuôi do huyện Ngọc Hồi tổ chức.

Vợ chồng chị Phong cũng đã dành thời gian đi tham quan các mô hình trồng trọt, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao ở các trang trại, nông hộ trên địa bàn tỉnh để học hỏi kinh nghiệm. Đồng thời, tìm hiểu thêm kiến thức, kỹ thuật canh tác các loại cây trồng, kỹ thuật chăn nuôi qua sách báo, mạng Internet để áp dụng vào thực tiễn.

Chị Vi Thị Phong bên cạnh chuồng nuôi heo rừng của gia đình. Ảnh: QĐ

 

Có nguồn thu nhập nào, chị Phong tích lũy để mua thêm đất, mở rộng diện tích canh tác. Chưa đủ vốn đầu tư thì chị vay ngân hàng, vay mượn thêm của bà con, anh em hai bên nội ngoại để đầu tư phát triển sản xuất. Đồng thời, vợ chồng chị cùng nhau suy nghĩ, giải “bài toán chi tiêu” cho cuộc sống, học hành của con cái một cách hợp lý, vừa đủ, có dư thêm khoản tiền để đầu tư vào việc phát triển kinh tế.

Nhờ cách tính toán trong làm ăn, sau 10 năm xây dựng sự nghiệp, đến nay gia đình chị Phong có 1ha cao su; 1,5ha sầu riêng; 1ha mắc ca. Ngoài ra, gia đình còn có 6 sào vườn ươm cây giống (cao su, bồ kết…), 300m2 ao nuôi cá; nuôi 3 con heo nái đẻ, 1 con heo đực giống và 12 con heo thịt lai từ giống heo rừng cùng hàng chục con gà, vịt nuôi thả trong vườn cây ăn trái.

Với 2,5ha cao su và sầu riêng đã cho thu hoạch ổn định vài năm, cùng với vườn ươm cây giống và chăn nuôi heo, gà, cá, bình quân mỗi năm gia đình chị Phong thu được trên 1 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí đầu tư phân bón, công chăm sóc, thu lãi khoảng 700 triệu đồng.

Nhờ có nguồn thu ổn định hàng năm, gia đình chị Phong đã xây dựng được ngôi nhà mới khá khang trang với đầy đủ tiện nghi sinh hoạt.

Chị Phong (giữa), trò chuyện với cán bộ Hội LHPN thị trấn Plei Kần về chăm sóc sầu riêng. Ảnh: Q.Đ

 

Chị Phong cho hay, trong năm 2024, gia đình sẽ trồng thêm 100 cây sầu riêng vì đây là loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao gấp nhiều lần các loại cây trồng khác. Quy trình trồng trọt, chăm sóc, lựa chọn cây giống chất lượng cao, gia đình đều làm theo hướng dẫn kỹ thuật của cán bộ khuyến nông và Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ngọc Hồi. Trong đó, gia đình chỉ sử dụng các loại phân bón vi sinh, hữu cơ, phân chuồng, thuốc bảo vệ thực vật an toàn; không sử dụng các loại phân bón hóa học, chất trừ sâu độc hại nhằm nâng cao chất lượng trái sầu riêng, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng.

Chị Đỗ Thị Như Ý- Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Plei Kần ghi nhận, đánh giá chị Vi Thị Phong là một hội viên phụ nữ năng nổ, luôn luôn đi đầu và tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do chính quyền địa phương khởi xướng cũng như các phong trào thi đua do các cấp hội phụ nữ phát động. Không chỉ là một phụ nữ biết làm kinh tế giỏi cho gia đình mình, chị Phong còn nhiệt tình hướng dẫn người dân địa phương thay đổi nếp nghĩ, cách làm, biết cách trồng cây gì, nuôi con gì đạt hiệu quả kinh tế cao nhất; đồng thời, luôn tạo điều kiện giải quyết việc làm cho người dân; thường xuyên giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, neo đơn, bệnh tật ở địa phương.         

Quang Định

Chuyên mục khác