​Những màu xanh trên đá san hô

07/05/2018 07:10

Trường Sa Đông là một trong những đảo nổi, có kết cấu địa lý chủ đạo là bụi đá san hô. Nhiều năm về trước, đảo rất ít cây xanh do chất đất cằn cỗi, cây trồng khó phát triển. Tuy nhiên, hiện nay, ai đó có dịp đến với Tường Sa Đông và nhiều đảo nổi của huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, sẽ không khỏi bất ngờ bởi màu xanh của nhiều loại cây trái. Đó chính là kết quả đầy quyết tâm của nhiều thế hệ chiến sĩ Hải quân đã dày công trồng và chăm sóc!

 Ở đảo bây giờ, chủ đạo là màu xanh của nhiều loại cây bóng mát:

 

Những khoảng sân rợp bóng:

 

Bên cạnh những giống cây truyền thống cố hữu; có sức chịu đựng tốt trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt, như: phong ba, bão táp, tra...:

 

 ...Cũng có các giống cây, trái được mang từ đất liền ra đảo, cùng với đó là phân bón và đất để đảm bảo cho cây sống, phát triển ở giai đoạn đầu:

 

Bên cạnh những cây trồng lâu năm tỏa bóng của các thế hệ chiến sĩ đi trước...:

 

 ...Luôn có những cây mới được trồng gối tiếp:

 

Hoa và chùm quả bàng vuông bên bờ công sự:

 

Một cành bàng vuông được cán bộ, chiến sĩ chiết nhân giống:

 

Những cây bàng ta được các chiến sĩ ươm giống, trồng tại khu vực bãi san hô cầu cảng ở Trường Sa Đông...:

...Đang hứa hẹn thêm một vùng xanh mới trên bãi đá san hô:

T.T

Chuyên mục khác