Trao tặng cán bộ, chiến sĩ Trường Sa ấn phẩm báo Xuân Nhâm Dần 2022

17/02/2022 10:37

Chiều 16/2, tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Đoàn Hội Nhà báo 5 tỉnh Tây Nguyên gồm: Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng đã đến thăm, trao tặng ấn phẩm báo, tạp chí Xuân Nhâm Dần 2022 cho cán bộ, chiến sĩ Trường Sa.
Đoàn Hội Nhà báo các tỉnh Tây Nguyên trao tặng 10 triệu đồng cho Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân. Ảnh: NM

 

Tiếp và làm việc với Đoàn có Đại tá Đào Giang Hải - Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 4 Hải quân; Thượng tá Lương Xuân Giáp - Chính ủy Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân.

Đại diện Hội Nhà báo các tỉnh Tây Nguyên đã trao tặng 1.500 ấn phẩm báo, tạp chí, đặc san, nguyệt san Xuân Nhâm Dần của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, tặng 10 triệu đồng và gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe năm mới đến cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân (Quân chủng Hải quân) và quân, dân huyện đảo Trường Sa.

Các ấn phẩm báo, tạp chí Xuân Nhâm Dần 2022 được trình bày đẹp, đa sắc màu, phản ánh phong phú, khá toàn diện về thành quả kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước, các địa phương trong năm 2021, góp phần cung cấp thêm thông tin đến cán bộ, chiến sĩ, quân - dân huyện đảo Trường Sa.

Thay mặt Hội Nhà báo 5 tỉnh Tây Nguyên, nhà báo Nguyễn Văn Phú - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Đắk Lắk (Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2022) phát biểu, việc trao tặng ấn phẩm báo, tạp chí Xuân sẽ tạo cầu nối về mối quan hệ lâu dài giữa Hội Nhà báo 5 tỉnh Tây Nguyên với Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân nhằm đưa thông tin tuyên truyền về tình hình biển, đảo và ngược lại đến nhân dân các dân tộc trên địa bàn Tây Nguyên.

Đại tá Đào Giang Hải - Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 4 Hải quân ghi nhận món quà Xuân và tình cảm mà Đoàn đã trao tặng. Toàn bộ ấn phẩm báo chí Xuân sẽ được mang đến tận tay cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân, quân, dân đang sinh sống, công tác tại các đảo, điểm đảo ở Trường Sa. Đây sẽ là món quà hết sức ý nghĩa, góp phần giúp cán bộ, chiến sĩ nắm bắt thông tin về đất nước, quê hương một cách sâu sắc, toàn diện hơn. Đồng thời, mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần của Hội Nhà báo các tỉnh Tây Nguyên.

Ngọc Mẫn

Chuyên mục khác