Song Tử Tây – sức sống nơi đầu sóng

29/08/2017 13:30

​Đảo Song Tử Tây có diện tích khoảng 3ha, là một trong 3 đơn vị hành chính cấp xã của huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Được ví von là nơi đầu sóng, ngọn gió, nhưng Song Tử Tây vẫn toát lên vẻ đẹp căng tràn sức sống, thể hiện ý chí tự tin, vững vàng của quân và dân Xã Đảo trong xây dựng cuộc sống và bảo vệ cột mốc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Ngọn hải đăng Song Tử Tây, mắt đêm cho những con tầu qua lại khu vực biển
Cột mốc chủ quyền, biểu tượng ý chí ý bất diệt của quân và dân Xã Đảo

Ngư dân an tâm vươn khơi, đến đánh bắt cá dài ngày ở Song Tử Tây ngày một nhiều hơn
Âu tầu Song tử Tây, vững trãi và đẹp nên thơ, nơi cập bến nghỉ ngơi và trú bão của ngư dân
Cây xanh và điện năng lượng, sức sống mới của Song tử Tây hôm nay
Trường tiểu học Song Tử Tây được xây dựng kiên cố năm 2015
Giờ tự làm bài tập của học sinh trong Trường
Những công dân tương lai của Đảo sau giờ tan lớp
Nụ cười hạnh phúc của người dân trên đảo
Dù xa gia đình, nhưng ở đây luôn ấm áp tình đồng đội
Niềm vui chăm sóc rau xanh ngoài giờ trực

Nhựa sống vẫn căng tràn trên mảnh đất đầu sóng, ngọn gió

 

“Bức hình Người lính bên cây phong ba” – Luôn nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu thâm độc của kẻ thù
Tượng Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn tại Song Tử Tây, vẫn uy nghi, vững vàng nơi đầu sóng, khẳng định chủ quyền lịch sử lâu đời của dân tộc, bất khả xâm phạm

TT

Chuyên mục khác