Những chuyến tàu mang quà Tết đến với quân và dânquần đảo Trường Sa

23/01/2018 08:59

Nhân dịp Tết cổ truyền Mậu Tuất 2018, từ ngày 6-23/1, hàng trăm tấn quà, hàng Tết của đất liền tập kết trên 4 chuyến tàu được Lữ đoàn 146, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân (Quân chủng Hải quân) vận chuyển đến quân và dân trên các đảo, các nhà giàn ở quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa) đón Tết.

Đây là hoạt động được tổ chức hàng năm nhằm động viên cán bộ chiến sĩ, nhân dân trên đảo tiếp tục chiến đấu, sản xuất, bảo vệ sự toàn vẹn và bình yên vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.

Hàng tết được vận chuyển lên tàu đi Trường Sa. Ảnh: V.P

 

Cùng đi trên 4 chuyến tàu này, có hơn 100 phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Đoàn phóng viên tỉnh Kon Tum có 7 người được chia làm 3 tàu đi 3 hướng. Phóng viên Báo Kon Tum cũng có mặt trên Tàu Khánh Hòa 561 do Đại tá Phan Ngọc Quang- Phó Chính ủy Lữ đoàn 146, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân làm trưởng đoàn đến với quân và dân các đảo Phan Vinh, Tốc Tan, Núi Le, Tiên Nữ, An Bang và Thuyền Chài của quần đảo Trường Sa.

Đại tá Phan Ngọc Quang- Phó Chính ủy Lữ đoàn 146 Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Trưởng đoàn Công tác số 3 tặng quà của Bộ Quốc phòng cho cán bộ chiến sĩ Đảo Phan Vinh B. Ảnh: V.P
Tặng quà cho Đảo An Bang. Ảnh: V.P

 

Theo Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải Quân, ngay từ tháng 11/2017, Vùng 4 Hải quân đã có kế hoạch chuẩn bị hàng Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 để phục vụ quân và dân trên đảo và thềm lục địa của Tổ quốc. Hàng Tết mang đến Trường Sa có đủ các mặt hàng như trong đất liền. Đặc biệt, năm nay, ngoài quà tặng công ty là các nhu yếu phẩm thường dùng trong dịp Tết, một số doanh nghiệp cũng gửi tặng quân và dân trên quần đảo Trường Sa nhiều cây giống, hạt giống rau và số lượng lớn phân bón hữu cơ vi sinh để khôi phục lại không gian xanh trên đảo do cơn bão Tem bin vừa qua tàn phá.

Cây quất Tấm Long từ đất liên đến với chiến sĩ Đảo Phan Vinh. Ảnh: V.P

 

Đợt này, ngoài những món quà của Chủ tịch nước, Bộ Quốc Phòng, Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân; các đơn vị, tổ chức đoàn thể cũng gửi tặng quân và dân Trường Sa nhiều món quà. Trong đó, Quỹ học bổng Vừ A Dính tặng 700 triệu đồng; Câu lạc bộ “Vì biển đảo quê hương” tặng 57 thùng quà, 40 cây quất cảnh, 200 quả bưởi và hàng trăm bó giò chả; Đài Tiếng nói Việt Nam tặng 27 hầm lạnh và 30 máy lọc nước; Điện lực Vĩnh Phúc tặng 50 triệu đồng; Nhà văn hóa phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh tặng 100 triệu đồng; Trung tâm giáo dục lao động Hải Phòng tặng 55 triệu đồng; Phân viện thú y Nam Trung bộ tặng 34 con heo; Công ty Hiếu Giang tỉnh Lâm Đồng tặng 2.000 kg phân vi sinh và 350 bao đất sạch dinh dưỡng; Công ty Yến Sào Khánh Hòa tặng 70 thùng quà; Công ty Hóa Nông An Giang tặng 3 tấn phân hữu cơ và 50 kg hạt rau giống; Công ty năng lượng mặt trời Trung Nam tặng 2 nhà kính trồng rau trị giá 300 triệu đồng; Công ty Trầm Hương Khánh Hòa tặng 97 thùng quà; Công ty cổ phần đầu tư công nghệ Việt Nam tỉnh Hưng Yên tặng 200 quả bưởi và 600 cây bưởi, ổi; Trang trại Fam flut Yên Thọ, Yên Định Thanh Hóa tặng 1.000 quả bưởi; Hiệp hội hoa Đà Lạt tặng 40 tấn rau củ quả các loại, 1 tấn chuối xanh, 1 tấn chanh, 1 tấn phân, 340 giò lan hồ điệp, 42 thùng giá thể Dớn trắng tiết kiệm nước, 42 cuộn bánh trồng rau tiết kiệm nước, 600 kg khoai lang, 33 thùng bưởi da xanh, hơn 100 kg hạt giống các loại và trà các loại… 

Tất cả hàng hóa và những món quà Tết từ đất liền đã được các đoàn chuyển tới tận tay cán bộ, chiến sĩ và nhân dân 21 đảo, với 33 điểm đóng quân thuộc quần đảo Trường Sa. Ngoài ra, đại diện Câu lạc bộ tuổi trẻ “Vì biển đảo quê hương” (thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) đã trao quà và thư của các cháu thiếu niên nhi đồng gửi tặng các chiến sĩ ở quần đảo Trường Sa.

Tại các điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa, trưởng đoàn trên các tàu đã thay mặt đất liền gửi lời chúc năm mới tốt đẹp nhất đến cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên các đảo ở quần đảo Trường Sa đón tết vui vẻ, đầm ấm, đoàn kết và luôn vững chắc tay súng, bảo vệ vùng trời, biển đảo của Tổ quốc…

Văn Phương

Chuyên mục khác