Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc tại Cụm cảng Tân Cảng Cái Mép

19/03/2023 18:40

Sáng 19/3, tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đoàn cán bộ Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Kon Tum đến tham quan và tìm hiểu thực tế tại Cụm cảng Tân Cảng Cái Mép thuộc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn.
Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo hai tỉnh Gia Lai, Kon Tum làm việc tại cảng Cái Mép. Ảnh: ĐH

 

Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum do đồng chí Nguyễn Quang Thủy - Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy làm Trưởng đoàn.

Sau khi tham quan hoạt động sản xuất kinh doanh tại Cụm cảng Tân Cảng Cái Mép, đoàn công tác có buổi làm việc với lãnh đạo cụm cảng. Tại buổi làm việc, đại diện Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn thông tin đến đoàn công tác về kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và hoạt động sản xuất kinh doanh của Cụm cảng Tân Cảng Cái Mép nói riêng, của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn nói chung trong thời gian qua. Theo đó, Tân Cảng Sài Gòn hiện là nhà khai thác cảng biển lớn và hiện đại, các hệ thống cảng của Tân Cảng Sài Gòn đều mang tính lưỡng dụng, phục vụ cả hai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và sản xuất kinh doanh; xếp thứ 18 cụm cảng có sản lượng container thông qua lớn nhất thế giới, lần thứ 7 liên tiếp đạt thương hiệu quốc gia…

Từ năm 2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền biển đảo. Trong đó, ngoài các hoạt động tuyên truyền biển đảo, dân vận, xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa..., hai cơ quan cũng thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, thông tin trong lĩnh vực xây dựng Đảng, kết hợp phát triển kinh tế với quốc phòng - an ninh.

Chuyến công tác cũng là dịp để đội ngũ cán bộ Tuyên giáo được trải nghiệm thực tế, có điều kiện tìm hiểu về tiềm năng, lợi thế trong phát triển kinh tế biển tại Việt Nam, thu thập tư liệu để phục vụ công tác tuyên truyền tại địa phương.

Đào Hiền

 

Chuyên mục khác