500 lãnh đạo sở, ngành và báo cáo viên, giáo viên được tập huấn tuyên truyền về biển, đảo

07/10/2016 10:48

Buổi tập huấn do UBND tỉnh phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp tổ chức vào sáng 7/10 tại Hội trường Ngọc Linh (thành phố Kon Tum).

Dự tập huấn có các đồng chí: Kring Ba – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Thị Kim Đơn – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lại Xuân Lâm -  Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và Vụ Thông tin cơ sở (Bộ Thông tin và Truyền thông).

Các đại biểu tham dự tập huấn. Ảnh: MT

 

Tham dự tập huấn có 500 học viên là lãnh đạo, cán bộ các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và lãnh đạo các huyện, thành phố Kon Tum; các báo cáo viên Tỉnh ủy, huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trên địa bàn tỉnh; giáo viên giảng dạy môn lịch sử, giáo dục công dân ở các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Kon Tum và thuộc Sở GD&ĐT.

Tại buổi tập huấn, các học viên được tiếp thu các kiến thức, thông tin chuyên đề: Biển Đông Việt Nam quá trình nhận thức và khai chiếm; thư tịch và bản đồ cổ nước ngoài chứng minh chủ quyền của Việt nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; mối nguy hại của yêu sách “Đường lưỡi bò” phi lý của Trung Quốc trên biển Đông; phạm vi và chế độ pháp lý của vùng biển Việt Nam; vị thế, tiềm năng của biển, đảo Việt Nam trong bối cảnh quốc tế và khu vực; tình hình tranh chấp chủ quyền biển đảo; chủ trương và đối sách giải quyết tranh chấp biển, đảo của Đảng, Nhà nước.

Phát biểu tại buổi tập huấn, đồng chí Lại Xuân Lâm đề nghị lãnh đạo, cán bộ ở các sở, ngành, đơn vị và báo cáo viên các cấp được cử tham gia tập huấn tiếp thu kiến thức, thông tin, thống nhất về cách hiểu, cách làm và có kỹ năng thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo của quốc gia trong cơ quan, đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh.

Mai Trâm

Chuyên mục khác