Thăm Ngục Đăk Glei

27/07/2023 14:08

Ngục Đăk Glei thuộc xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei, được thực dân Pháp xây dựng vào năm 1932.

Nơi đây, thực dân Pháp đã giam giữ, đày ải nhiều chiến sĩ cộng sản và những người yêu nước tiêu biểu như: Lê Văn Hiến, Chu Huy Mân, Trần Văn Trà, Lê Bá Từ, Hà Phú Hương, Nguyễn Duy Trinh, Tố Hữu, Huỳnh Ngọc Huệ, Nguyễn Tất Thắng...

Cụm di tích lịch sử Ngục Đăk Glei gồm ba công trình nhỏ: Đồn Đăk Glei, khu Căng an trí và khu Biệt giam. Toàn bộ khu di tích nằm trên đồi, xung quanh núi cao, suối, thung lũng bao bọc.

Ngày 30/12/1991, Bộ trưởng Bộ Văn hóa thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã ban hành Quyết định số 2307/QĐ-BT công nhận Ngục Đăk Glei là Di tích Lịch sử cấp Quốc gia.

Ngày nay, khu di tích đã và đang được trùng tu tôn tạo, hệ thống đường giao thông đến di tích cũng được đầu tư xây dựng thuận lợi, xứng đáng là địa chỉ đỏ cách mạng, có ý nghĩa giáo dục to lớn, một biểu tượng đầy tự hào cho tinh thần đấu tranh kiên cường của các chiến sĩ cách mạng.

 

Từ thị trấn Đăk Glei, đi theo đường Hồ Chí Minh hơn 10km, rẽ vào Tỉnh lộ 673, đi khoảng 11km sẽ tới Ngục Đăk Glei. Ảnh: HL

 

Đồn Đăk Glei là công trình kiến trúc 1 tầng, mặt bằng hình chữ nhật, rộng 19,85m, sâu 10,2m và có diện tích khoảng 200m2, bao gồm 4 phòng. Ảnh: HL

 

Đối diện với Đồn Đăk Glei qua một khoảng sân rộng chừng 20m là một ngôi nhà một tầng, 2 gian nhỏ, cũng được xây dựng bằng đá, gian bên ngoài là trạm gác, gian còn lại là nhà bếp. Ảnh: HL

 

 

Đi xuống dưới sườn đồi là các di tích Căng an trí và nhà biệt giam. Ảnh: HL

 

 

 
Căng an trí gồm 3 gian nhà nằm kề nhau, bằng gỗ, nứa, lợp tranh, chung quanh rào dây thép gai rất kỹ và cắm chông dày đặc, giam cầm gần 100 tù chính trị cách mạng. Ảnh: HL

 

 

Hiện nay chỉ có một gian được lợp mái, có vách và cửa, bên trong trưng bày cụm tượng thể hiện cảnh các chiến sĩ cách mạng bị giam cầm đang đấu tranh. Ảnh: HL

 

 

 
Nhà ''biệt giam” rộng khoảng 12m2, được xây dựng ngay sau cuộc vượt ngục của hai chiến sĩ cộng sản là Tố Hữu và Huỳnh Ngọc Huệ vào năm 1942. Ảnh: HL

 

Cận cảnh nhà biệt giam. Ảnh: HL

 

Cụm tượng bằng composite tái hiện cảnh lao động khổ sai của các tù chính trị. Ảnh: HL

 

Năm 2011, UBND tỉnh Kon Tum đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình tu bổ, tôn tạo di tích quốc gia ngục Đăk Glei với tổng mức đầu tư trên 35 tỉ đồng. Ảnh: HL

 

Tuy nhiên, do khó khăn về kinh phí nên hiện nay một số hạng mục tiếp tục được thi công, như bãi gửi xe, nhà bảo vệ, tiếp đón khách, hệ thống thoát nước. Ảnh: HL

 

Rất mong việc trùng tu, tôn tạo sớm hoàn thành để nơi đây trở thành một điểm đến có ý nghĩa giáo dục to lớn về tinh thần đấu tranh kiên cường của các chiến sĩ cách mạng. Ảnh: HL

 

HỒNG LAM

Chuyên mục khác