Tác nghiệp trên Tàu Trường Sa 08

21/06/2019 08:36

Đầu năm 2019, hơn 20 phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí trong cả nước (trong đó có đoàn nhà báo Kon Tum) thực hiện chuyến công tác cùng Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải Quân đi thăm và chúc tết cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Nhân kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2019, phóng viên Báo Kon Tum xin được chia sẻ những hình ảnh sống động trong quá trình tác nghiệp, trải nghiệm cuộc sống qua 12 ngày lênh đênh biển cả, trên Tàu Trường Sa 08 (Lữ đoàn 125 Vùng 2 Hải Quân).

Đoàn nhà báo Kon Tum thăm và chúc tết cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1

 

Đại tá Nguyễn Quốc Văn - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân trả lời phỏng vấn của các nhà báo trước khi lên Tàu Trường Sa 08

 

Các nhà báo phỏng vấn người thân các chiến sĩ hải quân trước khi lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

 

Các nhà báo dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ hy sinh trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc trên Tàu Trường Sa 08.

 

Đưa phóng viên lên Nhà giàn DK 1/19 để tác nghiệp

 

Các nhà báo tác nghiệp giữa biển khơi trên Tàu Trường Sa 08

 

Nhà báo Ngọc Mẫn - Đài PT-TH Kon Tum tác nghiệp trên Tàu Trường Sa 08

 

Phỏng vấn Đại úy Trịnh Trọng Nghĩa, Chính trị viên Nhà giàn DK1/19 về cuộc sống, công tác của cán bộ, chiến sĩ trên Nhà giàn

 

Phóng viên Hồng Hạnh - Đài TH-TH huyện Đăk Tô (Kon Tum) chúc tết cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/18 qua bộ đàm

 

Các nhà báo giúp anh nuôi Tàu Trường Sa 08 chuẩn bị bữa chiều cho đoàn công tác

 

Nhà báo Ngọc Mẫn, Đài PT-TH Kon Tum đại diện các nhà báo trong đoàn công tác phát biểu cảm tưởng tại buổi lễ tổng kết chuyến công tác trên Tàu Trường Sa 08

 

Đại tá Nguyễn Quốc Văn trao Giấy Chứng nhận hoàn thành chuyến đi biển cho các nhà báo Kon Tum

 

Các nhà báo chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân trước khi về lại đất liền.

Quang Định

Chuyên mục khác