Nỗ lực chống hạn

15/03/2020 13:06

Nhiều tháng nay, do không có mưa nên đã xảy ra hạn hán ở một số địa phương trong tỉnh. Một số hồ đập thủy lợi và nhiều giếng nước của hộ dân đã cạn, trơ đáy. Đến nay, toàn tỉnh đã có cả trăm héc ta cây trồng bị hạn, tập trung ở các huyện Đăk Hà, Ngọc Hồi, Sa Thầy, Ia H’Drai, Kon Rẫy và thành phố Kon Tum. Trước tình hình đó, chính quyền các địa phương, ngành chức năng và người dân đang triển khai các biện pháp chống hạn.
Nhiều tháng nay không có mưa nên một số hồ đập đã cạn nước, trơ đáy.

 

Sông suối, hồ đập cạn nước nên người dân dễ dàng lội qua.

 

Một số diện tích ruộng lúa nước bị khô hạn đành bỏ không.

 

Một số diện tích cây cà phê do thiếu nước cũng đã khô héo, vàng lá.

 

Nhiều giếng nước của người dân ở xã Đoàn Kết (thành phố Kon Tum) cạn kiệt, bà con phải đi xin nước từ nơi khác về dùng.

 

Ngành chức năng đang thực hiện điều tiết luân phiên nguồn nước phục vụ chống hạn cho cây trồng.

 

Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh huy động, sử dụng máy bơm dã chiến bơm nước từ sông lên phục vụ chống hạn cho cây lúa.

 

Không ít hộ dân tự bỏ tiền để khoan giếng, tìm nguồn nước chống hạn cho cây trồng.

 

Văn Phương

 

 

 

Chuyên mục khác