Những nghề tất bật dịp Tết

14/01/2020 06:01

Một số nghề ngày thường chỉ mang lại thu nhập đủ trang trải cuộc sống, nhưng vào dịp Tết lại “ăn nên làm ra” với mức thu nhập gấp 3-4 lần.

 

30 năm làm nghề muối củ kiệu, với lượng khách sỉ và lẻ khá đông, vào dịp Tết, cô Lê Thị Kim (tổ 1, phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum) phải làm việc hết công suất để kịp hàng giao cho khách.

 

Những ngày giáp Tết, mỗi ngày cô Trần Quảng Chánh (đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Kon Tum) bán được khoảng 1.000 chiếc bánh thuẩn.

 

Khoảng 3 năm trở lại đây, cứ gần Tết, chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh (đường Lê Văn Hiến, thành phố Kon Tum) lại tất bật làm các loại mứt để bán, đem lại thu nhập khá.

 

Từ tháng 10, cô Phạm Thị Hà (tổ 4, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum) đã bắt đầu làm nhang để kịp cung ứng ra thị trường. Làm nhang khoảng 2,5 tháng, cô Hà lời được hơn 10 triệu đồng.

 

Những ngày cuối năm, các ông đồ lại tất bật chuẩn bị mực tàu, giấy bút, sẵn sàng… cho chữ.

 

Đội lân sư rồng Tâm Minh Đường tích cực tập luyện, sẵn sàng trình diễn trong các chương trình vui xuân.

 

Những ngày giáp Tết, các tiệm sửa giày, dép có lượng khách đông gấp 2-3 lần ngày thường.

 

Tết là thời điểm bận rộn nhất của các cửa tiệm làm tóc, chăm sóc sắc đẹp. Khách đông, nhiều tiệm làm việc xuyên đêm.

 

Hoài Tiến

 

Chuyên mục khác