Những kiểu cho vay lạ lùng: Đừng thấy dễ mà ham

17/10/2016 14:12

Thời gian gần đây, trên các ngả đường của thành phố Kon Tum xuất hiện rất nhiều mẩu quảng cáo cho vay trả góp, vay tín chấp với thủ tục vô cùng đơn giản, điều kiện vay dễ dàng. Thế nhưng, trên thực tế, hình thức cho vay nóng, giải ngân nhanh này thực chất là những cái bẫy tín dụng đen với lãi suất khủng…

Vay dễ...

Trên những cây cột điện, bờ tường, tủ chứa dây cáp, chỗ nào cũng thấy dán các tờ rơi quảng cáo dịch vụ cho vay theo kiểu tín chấp với nội dung đại loại như: cho vay trả góp không cần thế chấp; cho vay tín chấp theo lương, hoá đơn điện, nước; ngân hàng cho vay không cần tài sản thế chấp, không cần chứng minh thu nhập; công ty tài chính đáp ứng mọi nhu cầu vay của khách hàng...

Không chỉ được dán khắp nơi, những tờ quảng cáo về các hình thức cho vay này thậm chí còn được phát tới tay mỗi người ở các ngã tư có đèn đỏ, nhét vào khe cửa, ném vào cổng nhà.

Nhìn chung, tất cả đều được quảng cáo là vay tiền một cách dễ dàng, nhanh chóng, thuận tiện. Tuy nhiên, các tổ chức, cá nhân quảng cáo cho vay tín chấp lại không để lại địa chỉ hay bất cứ thông tin gì ngoài một cái tên và số điện thoại liên lạc.

Trong vai một người đang có nhu cầu vay tiền, tôi liên hệ với người tên L có số điện thoại 0974077xxx. Anh này nói nếu tôi có việc làm, thu nhập ổn định hoặc buôn bán, kinh doanh đảm bảo khả năng trả nợ thì chỉ cần phô tô chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu và có bản gốc đối chiếu sẽ được giải ngân ngay trong ngày. Tuy nhiên, khi tôi nói mình làm nghề tự do thì anh này đã từ chối cho vay vì sợ không đòi được nợ.

Tôi lại liên hệ với một số điện thoại khác là 0918.616xxx được dán trên tờ rơi khác và gặp một nhân viên tư vấn tên Kh. Anh ta giới thiệu trụ sở của mình nằm trên đường Phan Đình Phùng (thành phố Kon Tum) với thủ tục vay rất đơn giản, dễ dàng.

Những tờ quảng cáo cho vay với những điều kiện vô cùng dễ dàng, hấp dẫn. Ảnh: T.H

 

Người này cho biết: Vay tiền và trả góp cả gốc và lãi giống như hình thức vay tiêu dùng tại các ngân hàng thương mại; tuy nhiên, việc trả góp tính theo ngày chứ không theo tháng như khi vay ở ngân hàng. Mức lãi suất tuỳ theo số vốn tiền vay nhiều hay ít, song mức vay tối thiểu là 3 triệu và tối đa thì không giới hạn. Mức lãi suất dao động khoảng từ 15 – 25%/tháng.

Rồi anh ta lấy ví dụ: “Nếu chị có nhu cầu vay số tiền là 10 triệu đồng, mỗi ngày chị sẽ phải trả góp 300.000 đồng, trong đó có 250.000 đồng tiền gốc và 50.000 đồng tiền lãi, sau 40 ngày thì chị sẽ trả xong cả gốc lẫn lãi. Chị chỉ cần mang chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu gốc tới trụ sở hoặc chị cho địa chỉ nhà, bọn em sẽ tới tận nơi làm thủ tục cho chị vay”.

Thấy tôi còn đang do dự, nhân viên này tư vấn thêm: Nếu vay số tiền lớn hơn và thời gian trả nợ dài hơn thì lãi suất sẽ được giảm hơn chút đỉnh, còn về việc giao giấy tờ gốc chẳng qua là để làm tin, khi nào người vay trả hết nợ thì sẽ được lấy lại thôi chứ không có gì phải lo.

Ngoài hình thức cho vay trả góp theo ngày, một người quen của tôi còn tiết lộ, hiện nay có rất nhiều kiểu cho vay nóng, vay nhanh, điều kiện cũng vô cùng dễ dàng và thủ tục cũng rất đơn giản, nhanh gọn.

Chẳng hạn như hình thức vay tiền “đứng”, nghĩa là thu tiền lãi hằng ngày, trung bình người vay phải trả số tiền lãi dao động từ 3 ngàn đồng – 5 ngàn đồng/triệu đồng/ngày, cứ thế nhân với số tiền vay mà trả lãi, còn tiền gốc giữ nguyên, khi nào đến thời hạn thì trả đủ; buổi sáng người cho vay sẽ đi thu nợ một lần.

Lại có kiểu cho vay là cứ “chặt” lãi ngay từ đầu. Ví dự như vay 100 triệu trong vòng 1 tuần, thì người chủ cho vay sẽ thu ngay lãi 3 triệu đồng và chỉ giao 97 triệu đồng cho người vay. Tuy nhiên, khi đến hạn, người vay vẫn phải trả đủ 100 triệu đồng.

Chỉ cần có chứng minh nhân dân hoặc hộ khẩu, giấy tờ xe máy, ô tô..., thậm chí người cho vay chỉ cần biết rõ hoàn cảnh gia đình của người vay cũng có thể linh hoạt cho vay.

Bên cho vay sẽ có một giấy viết nợ hoặc hợp đồng giao kèo về tiền gốc, tiền lãi; cách thức trả tiền; thời hạn trả lãi, trả gốc, người vay sẽ ký vào và lấy tiền. Họ không cần biết người vay sử dụng tiền làm gì.

Trả không dễ

Anh T.V.S (phường Duy Tân, thành phố Kon Tum) chia sẻ, trước đây cậu con trai “phá gia chi tử” của anh vì ham mê cá độ bóng đá đã tìm đến những người cho vay nóng, thủ tục đơn giản nhưng lãi suất thì không hề dễ chịu chút nào khiến cả gia đình bị một phen khốn đốn.

Lúc đầu con anh chỉ vay 100 triệu đồng, nhưng vì không có khả năng trả lãi nên lãi mẹ đẻ lãi con, 6 tháng sau thì số tiền phải trả lên tới gần 300 triệu đồng. Không có cách nào xoay đủ số tiền, chủ cho vay đến “ép nợ”, anh đành phải bán nhà để lấy tiền trả nợ cho con.

Còn chị Ng.Th.M (phường Quang Trung, thành phố Kon Tum) thì kể: Khi trước, chị vay 30 triệu đồng để lo việc gia đình. Thấy một tờ rơi dán trên tường gần nhà ghi thông tin chỉ cần chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu là có thể vay tiền, lãi suất ưu đãi, chị quyết định vay.

Tuy nhiên, trả nợ được vài tháng, chị mới giật mình nhận ra khoản nợ đã giảm xuống, nhưng lãi suất vẫn tính theo số tiền vay là 30 triệu đồng. Chị muốn nhanh chóng thanh toán hết số tiền còn nợ, nhưng người cho vay không đồng ý vì khi ký vào giấy giao kèo, chị đã cam kết thời gian trả nợ, mức lãi suất cố định rồi, nếu trả trước hạn thì mức phạt sẽ rất cao.

Trên thực tế, nắm bắt được tâm lý những người đi vay đều ở thế bức bách, cần kíp, chỉ muốn nhanh chóng có tiền để giải quyết nhu cầu cá nhân, nên cả nhân viên môi giới lẫn người cho vay luôn tìm cách lờ đi mức lãi cao ngất ngưởng mà chỉ xoáy vào các thủ tục để dụ người vay ký vào các hợp đồng vay vốn.

Mức lãi suất thường được các chủ nợ chia nhỏ theo tháng, theo ngày hoặc theo món, nhưng nếu tính toán kỹ càng có thể lên tới 200 – 300%/năm. Không chỉ phải chịu mức lãi suất “cắt cổ”, sau khi đặt bút ký vào giấy vay, người vay sẽ phải chịu nhiều ràng buộc khác.

Lãi suất kinh khủng, song vẫn không kinh khủng bằng lúc người vay không trả đúng hẹn.

Sở dĩ, những người cho vay nắm chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, hoá đơn điện, nước bởi thông qua các giấy tờ này sẽ biết được nơi ở của người vay tiền, để khi người vay không trả nợ đúng hạn, họ sẽ cử nhân viên đến nhà uy hiếp, đe doạ các thành viên trong gia đình, buộc người vay phải trả nợ.

Có thể nói, vì nhu cầu quá cấp bách về tiền mà những người đi vay tìm đến các hình thức cho vay dễ dàng như trên và họ không tìm hiểu hay lường trước hậu quả sẽ xảy ra với mình như thế nào nếu đến hạn không trả được nợ.

Hệ quả của việc vay tiền này có thể khiến người vay lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, tán gia bại sản...

Thuỳ Hương

Chuyên mục khác