Người Xơ Đăng ở Ngọc Linh thu hoạch lúa

14/08/2019 13:05

Đi theo đường Hồ Chí Minh, rẽ tỉnh lộ 672 qua các xã Đăk Choong, Mường Hoong là đến xã Ngọc Linh. Đây là một vùng đất nằm ở độ cao hơn 1.000m so với mặt nước biển, nằm trong quần thể núi Ngọc Linh. Người dân nơi đây hầu hết là người dân tộc Xơ Đăng, sinh sống bằng nghề trồng lúa nước và làm rẫy xung quanh các sườn núi. Mùa này bà con bước vào vụ thu hoạch lúa. Những rẫy lúa vàng óng trải dài trên các triền đồi càng tô điểm thêm cho Ngọc Linh vẻ đẹp kì vĩ, nên thơ.
Những thửa ruộng hai bên bờ suối 

 

Ruộng bậc thang trên những triền đồi

 

Những thửa ruộng lúa chín vàng

 

Đầu nguồn các dòng suối là những thác nước rất đẹp

 

Người Xơ Đăng thu hoạch lúa trên những triền ruộng bậc thang

 

 

Bà con Xơ Đăng cắt lúa rồi đập và để tại ruộng xong mới đem về nhà kho

 

 

Cõng lúa về nhà kho

 

Các khu nhà kho ven đồi

 

Người dân ở Ngọc Linh mỗi năm chỉ cấy một vụ lúa và thường không sử dụng bất kỳ một loại phân hóa học hoặc thuốc bảo vệ thực vật nào. Mùa lúa chín vào khoảng giữa tháng 6 đến đầu tháng 8 âm lịch. Người Xơ Đăng gặt lúa và đập lấy hạt ngay tại ruộng, sau đó chuyển vào kho cất. 

 

Huy Đằng

 

 

Chuyên mục khác