Mùa trồng “Quốc bảo” - sâm Ngọc Linh

11/11/2021 13:04

Cuối tháng 10 và tháng 11 là mùa trồng “Quốc bảo” - sâm Ngọc Linh. Sau một năm gieo hạt, sâm giống được thu hoạch đem vào khu rừng già để trồng hoàn toàn tự nhiên. Mùa trồng sâm Ngọc Linh năm nay, Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum (Sâm Ngọc Linh Kon Tum K5) phấn đấu trồng hơn một triệu cây giống, góp phần vào thực hiện chỉ tiêu trồng mới sâm Ngọc Linh trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh.
Sâm Ngọc Linh được trồng dưới những tán rừng già trên đỉnh núi Ngọc Linh ở địa bàn huyện Tu Mơ Rông và huyện Đăk Glei

 

Năm nay, Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum đã gieo ươm và dự kiến trồng hơn một triệu cây giống

 

Sau một năm ươm giống, những cây sâm Ngọc Linh giống được thu hoạch để đem đến khu rừng già trồng

 

Đội ngũ công nhân của Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum tỉ mỉ, nhẹ nhàng thu hoạch sâm giống ở khu vườn ươm

 

Những cây sâm Ngọc Linh giống còn nguyên lá được công nhân thu hoạch mang đi trồng

 

Sâm giống được các công nhân cho vào chậu, đưa vào quá trình phân loại, giống đã lên lá thì để riêng, giống lên chồi để riêng…

 

Sâm giống được đưa vào phân loại còn lá và không còn lá để mang đi trồng

 

Sâm Ngọc Linh giống được bao kỹ bằng lá chuối, đảm bảo giữ ẩm, mát cho cây giống

 

Sau khi thu hoạch, sâm giống được công nhân của Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum mang đi khu rừng già trồng

 

Công nhân lấy lá khô, mùn tủ trên những luống sâm để giữ ẩm cho cây

 

Để bảo vệ cho sâm phát triển, công nhân phải đặt những chiếc bẫy để bẫy loài chuột phá sâm

 

Đội ngũ công nhân của Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum thường xuyên tuần tra bảo vệ vườn sâm

 

Theo Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum, sau khi trồng thì tỷ lệ cây sống đạt khoảng 30-40%. Và để thu hoạch được sâm thì phải mất từ 8 đến 10 năm

 

Văn Phương

Chuyên mục khác