Một ngày ở khu cách ly

13/04/2020 16:54

Được sinh hoạt giờ giấc thoải mái, ăn uống theo tiêu chuẩn, được chơi nhiều môn thể thao và được hỗ trợ khi có yêu cầu cần thiết… là cuộc sống của những công dân từ Lào trở về nước qua Cửa khẩu quốc tế Bờ Y đang được cách ly y tế tại Trường Cao đẳng Cộng đồng - Cơ sở 1 (phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum).
Khu cách ly y tế là dãy nhà ký túc xá của Trường Cao đẳng Cộng đồng - Cơ sở 1. Nơi đây đang có khoảng 110 công dân đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước thực hiện cách ly y tế.

 

Hàng ngày, vào khoảng 5h30, các công dân bắt đầu thức dậy và xuống sân tập thể dục.

 

Thời điểm này là lúc lượng dân quân tự vệ của phường Ngô Mây tiến hành dọn dẹp vệ sinh khu vực cách ly.

 

Đúng 6h30, các phòng cử công dân đại diện xuống khu vực nhận đồ ăn để lấy đồ ăn sáng.

 

Sau bữa sáng, một số công dân hoàn thành thời gian cách ly y tế tiến hành thu dọn hành lý, chuẩn bị trở về địa phương.

 

Lực lượng Quân y phun thuốc tiêu độc khử trùng phòng ở của các công dân vừa hoàn thành thời gian cách ly.

 

Khoảng 8h30, cán bộ y tế tiến hành đo thân nhiệt cho từng công dân tại mỗi phòng. Mỗi ngày, các công dân được đo thân nhiệt 2 lần (buổi sáng và buổi tối).

 

Sau khi hoàn thành việc đo thân nhiệt, các công dân bắt đầu sinh hoạt tự do.

 

11h là thời điểm các phòng nhận đồ ăn trưa.

 

Suất ăn của 1 công dân có đầy đủ các món: Thịt, rau, canh. Bên cạnh 2 bữa ăn trưa và tối, hàng ngày, các công dân được cấp thêm trái cây, sữa chua và nước uống miễn phí.

 

Một số công dân tranh thủ trò chuyện sau bữa cơm trưa.

 

Sau khi nghỉ trưa, 15h các công dân bắt đầu xuống sân chơi thể thao với các môn: Đá cầu, cầu lông, nhảy aerobic…

 

Một gia đình có con nhỏ cũng tranh thủ quãng thời gian này xuống sân vui chơi giải trí.

 

Sau bữa ăn tối, các công dân được đo thân nhiệt lần 2 và điểm danh theo quy định.

 

Lực lượng Cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ tại cổng ra vào khu vực cách ly.

 

Các công dân ở tại Khu cách ly khi bị đau các bệnh thông thường đều được cán bộ y tế khám và cấp thuốc chữa miễn phí. Công dân có con nhỏ hoặc ăn chay được cung cấp đồ ăn theo yêu cầu. Khi hoàn thành thời gian cách ly, các công dân được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 tỉnh bố trí xe khách đưa về địa phương.

Đức Thành

 

 

Chuyên mục khác