Trong tiếng Ba Na, Kon Klor nghĩa là “cây gòn gai”. Được khởi công ngày 3/2/1993 và hoàn thành ngày 19/5/1994, cầu treo Kon Klor có chiều dài 292m, rộng 4,5m, tải trọng 10 tấn. Cây cầu được xây kết cấu hoàn toàn bằng sắt thép, sơn màu vàng cam, được thiết kế dựa theo hình dáng của một chiếc đàn T’rưng – nhạc cụ truyền thống bằng ống tre nứa của người DTTS vùng Bắc Tây Nguyên.
Không chỉ nối liền đôi bờ sông tạo thuận lợi trong sinh hoạt, giao thương, vận chuyển hàng hoá của người dân; với thiết kế đẹp, cầu treo Kon Klor đã trở thành điểm tham quan đặc biệt của du khách khi tới Kon Tum, nhất là vào thời điểm bình minh và khi hoàng hôn buông xuống.
.jpg ) |
Bình minh trên cầu mùa sương |
|
 |
Du khách tham quan cầu treo Kon Klor |
|
.jpg ) |
Sinh hoạt thường ngày trên cầu |
|
.jpg ) |
Những buổi chiều hoàng hôn trên cầu Kon Klor |
|
.jpg ) |
Về đêm, cầu được trang trí rực rỡ |
|
.jpg ) |
Cầu treo Kon Klor luôn được bảo dưỡng định kỳ hằng năm |
|
Huy Đằng