Dân làng Tê Rông 2 chung sức làm nhà rông

21/10/2020 06:19

Để có chỗ làm nơi sinh hoạt cộng đồng và quan trọng hơn là để giữ gìn văn hóa truyền thống cho làng sau khi nhà rông cũ đã xuống cấp, bà con dân làng Tê Rông 2 (xã Văn Lem, huyện Đăk Tô) quyết tâm dựng lại nhà rông mới.
Già làng A Mak (54 tuổi) cho biết, để dựng lại nhà rông truyền thống, 2 tháng nay, già ra sức vận động bà con dân làng tìm kiếm các nguyên vật liệu để làm nhà rông như cây gỗ, tranh, tre, nứa...

 

Đàn ông trong làng chặt cây, dựng nhà rông; phụ nữ thì cắt tranh, chẻ nan.

 

 

Mỗi ngày có từ 50-60 người trong làng luân phiên nhau làm nhà rông. Bà con dân làng cố gắng để nhà rông của làng có thể hoàn thành đúng dịp lễ ăn lúa mới.

 

 

Hiện tại, bà con dân làng đang hoàn tất việc lợp mái nhà rông.

 

Nhà rông mới của làng Tê Rông 2 rộng hơn nhà rông cũ, với chiều dài 17m, cao12m, nằm trên khuôn đất rộng rãi chừng 2.000 m2. Phía trước nhà rông có khoảnh sân rộng làm nơi biểu diễn cồng chiêng khi làng có lễ hội hoặc làm sân bóng chuyền để trai làng tập luyện thể dục thể thao.

NGUYỄN BAN

Chuyên mục khác