Chuyện ở Vi R’Ngheo

17/12/2021 13:03

Làng Vi R’Ngheo nằm bên trục Tỉnh lộ 676 thuộc xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông. Điều khiến ngôi làng nhỏ này trở nên đặc biệt, đó là ý thức bảo vệ môi trường rất cao của cộng đồng người Xơ Đăng nơi đây.

Không chỉ giữ gìn ngôi làng luôn sạch đẹp, bà con dân làng nơi đây cũng không dùng xung điện để đánh bắt cá, thay vào đó chỉ dùng các phương tiện thủ công như lưới, đơm…

Trong ngôi rừng già ven làng Vi R’Ngheo, người dân bảo vệ và chăm chút các loại hoa có sẵn trong tự nhiên như địa lan, đỗ quyên… Những dịp vui chơi trong rừng vào ngày xuân hay vào những mùa hoa, người dân chỉ đem thực phẩm lên đây cùng nhau ăn uống, thưởng hoa, chứ không được phép mang về nhà bất cứ loại hoa nào. Những vị khách lạ đến đây cũng phải tuân thủ điều này.

 
Làng Vi R'Ngheo

 

Những nụ xuân trong nắng

 

 
Những cây hoa đỗ quyên khoe sắc trong tán rừng 

 

 
Những cây thông cổ thụ trong rừng 

 

Khu rừng được người dân dọn sạch để đón Tết

 

 
Những nhành hoa địa lan nở hàng tháng trong khu rừng mùa xuân

 

 
 
Người dân chơi xuân trong khu rừng

 

Dưới chân núi bên làng là dòng suối - nơi tắm giặt của dân làng

 

Huy Đằng

Chuyên mục khác