Chùm ảnh: Thu hoạch mía đường ở thành phố Kon Tum

14/01/2023 06:53

Hàng năm, vào dịp cuối năm, khi tiết trời se lạnh, những cánh đồng mía đường bước vào thời kỳ trổ bông trắng phau phủ kín cánh đồng, sườn đồi. Đây là thời điểm cây mía đạt trữ lượng đường cao nhất và cũng là lúc bà con nông dân thành phố Kon Tum bước vào vụ thu hoạch mía đường. Nhờ cây mía mà từ nhiều năm nay đã giúp cho nhiều người dân có điều kiện thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.
Một khu trồng mía của bà con xã Đoàn Kết.

 

Cây mía là loại cây dễ sống, dễ chăm sóc nên ngay cả trên những diện tích đất đồi cằn thì cây mía vẫn phát triển bình thường.

 

Giống mía được bà con chọn trồng nhiều là giống mía có trữ lượng đường, năng suất cao.

 

Anh A Đông, thôn Kon Rờ Bàng, xã Vinh Quang miệt mài với việc thu hoạch mía của gia đình.

 

Mía thu hoạch đến đâu được nhà máy thu mua hết đến đấy, vì vậy người nông dân luôn phấn khởi được mùa, được giá.

 

Nụ cười rạng rỡ của người thu hoạch mía.

 

Mía được buộc thành bó để vận chuyển lên xe.

 

Ngọn thì được thu gom về cho bò ăn.

 

Bốc mía lên xe chuyên dụng để chở về nhà máy.

 

Người lao động hăng say cho đến lúc bóng ngả về chiều.

 

Con đường mòn ngày đêm tấp nập phương tiện vận chuyển mía qua lại

 

Những xe mía đến địa điểm tập kết chờ cân bán cho nhà máy.

 

Quang Vinh

Chuyên mục khác