Chùm ảnh: Nhọc nhằn đường lên biên giới

01/11/2022 06:08

Tuyến đường DH85 nối từ đường Hồ Chí Minh với 2 xã Đăk Môn và Đăk Long (huyện Đăk Glei) có chiều dài khoảng 18 km đã bị hư hỏng nặng mấy năm nay nhưng vẫn chưa được sửa chữa, nâng cấp. Đường hư hỏng không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân mà còn ảnh tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Tuyến đường DH85 đã bị xuống cấp nặng mấy năm nay chưa được sửa chữa, nâng cấp.

 

Nhiều đoạn mặt đường bong tróc hết lớp bê tông nhựa còn trơ lớp đá, đất khiến việc đi lại của người dân rất khó khăn.

 

Trên toàn tuyến đường, mặt đường xuất hiện hàng chục ổ voi, ổ trâu dày đặc.

 

Khi mưa xuống, những ổ voi, ổ trâu tạo thành ao lớn giữa đường.

 

Việc đi lại của người dân trong mùa mưa vô cùng vất vả.

 

Không chỉ người dân, các phương tiện lưu thông trên tuyến đường này cũng rất vất vả, khó khăn. Chỉ có những chiếc xe gầm cao mới có thể lưu thông được.

 

Mưa lầy nắng bụi, vừa gây ô nhiễm môi trường vừa làm người và phương tiện khó khăn trong việc đi lại.

 

Hàng ngày có hàng trăm lượt cho học sinh và người dân đi lại trên tuyến đường khó khăn, cực nhọc.

 

Đường hư hỏng nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông. Theo người dân, trên tuyến đường đã có nhiều vụ người dân tự ngã bị thương do đường quá xấu.

 

Theo người dân, nguyên nhân đường DH 85 xuống cấp nặng một phần do thiên tai, một phần do đây là tuyến đường huyết mạch nối 2 xã Đak Môn và Đăk Long, hàng ngày có lượng phương tiện xe tải trọng lớn chở hàng nông sản, vật liệu xây dựng làm con đường ngày càng xuống cấp nhanh.

 

Người dân 2 xã Đăk Môn và Đăk Long mong con đường sớm được các cấp quan tâm cải tạo, nâng cấp để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao thương, trao đổi hàng hóa nâng cao thu nhập…

 

Văn Phương

Chuyên mục khác