Chùm ảnh: Người dân “phớt lờ” khuyến cáo, đổ ra đường ngày đầu kỳ nghỉ lễ

02/09/2021 12:03

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, do thời gian nghỉ kéo dài (4 ngày), lại ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, không đi chơi xa được, nên nhiều người đã đổ ra đường, đi ăn sáng, uống cà phê, đi chợ. Dù trước đó, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống Covid-19 trong kỳ nghỉ lễ, đặc biệt là thực hiện nghiêm thông điệp 5K.

Ghi nhận của phóng viên Báo Kon Tum ngay trong sáng 2/9 tại thành phố Kon Tum:

Đường Trần Phú đông đúc trong sáng 2/9

 

Xe máy, ô tô đậu kín trước quán ăn sáng trên đường Phan Chu Trinh

 

Bên ngoài một cửa hàng thời trang trên đường Lê Hồng Phong

 

Mua bán tấp nập trên đường Bùi Thị Xuân

 

Người mua khá đông tại một cửa hàng bán đồ thủy sản trước UBND phường Quyết Thắng

 

Trên đường quy hoạch số 1, khu sân vận động cũ, vẫn họp chợ đông đúc

 

Thấy người ta đi chợ bình thường nên cô cũng đi thôi- người phụ nữ này cho biết

Hồng Lam

Chuyên mục khác