Chùm ảnh: Lung linh sắc màu thổ cẩm Tây Nguyên

31/10/2022 19:23

Trong 2 ngày (29-30/10(, tại Khu du lịch sinh thái Măng Đen, UBND huyện Kon Plông phối hợp với nhà thiết kế thời trang Minh Hạnh tổ chức Chương trình biểu diễn áo dài và thời trang thổ cẩm Tây Nguyên với sự tham gia của hơn 100 nghệ nhân, học sinh DTTS trên địa bàn tỉnh và 40 người mẫu, diễn viên trong cả nước.

Chương trình trình diễn áo dài và thời trang thổ cẩm đã thu hút đông đảo du khách trong, ngoài tỉnh đến chiêm ngưỡng những sắc màu thổ cẩm Tây Nguyên tỏa sáng lung linh, huyền ảo. Đây là một trong những hoạt động văn hóa nhằm hướng tới Kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (9/2/1913 - 9/2/2023).

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo người dân địa phương và du khách đến chiêm ngưỡng những sắc màu thổ cẩm Tây Nguyên lung linh, huyền ảo

 

Đồng chí Y Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thay mặt lãnh đạo tỉnh phát biểu tại Chương trình biểu diễn áo dài và thời trang thổ cẩm Tây Nguyên

 

40 người mẫu thời trang, diễn viên nổi tiếng trong nước tham gia trình biểu diễn tại Chương trình

 

 
Và trên 100 nghệ nhân, học sinh DTTS trên địa bàn tỉnh

 

Hoa hậu Việt Nam năm 2010 Đặng Thị Ngọc Hân trình diễn mẫu thiết kế thời trang thổ cẩm Tây Nguyên

 

Thổ cẩm Tây Nguyên của người Gia Rai, Ba Na, Xê Đăng... rất đỗi quen thuộc với cuộc sống thường ngày của con người, thể hiện được chiều sâu bản sắc văn hóa

 

Còn áo dài từ lâu đã là trang phục truyền thống và là nét văn hóa đặc trưng của dân tộc Việt Nam

 

Đặc trưng vải thổ cẩm có những họa tiết như chim, ba ba, cồng chiêng, ngà voi với sự pha trộn màu sắc đa dạng. Với người Tây Nguyên, thổ cẩm nền đen đại diện cho đất đai, gam màu đỏ thể hiện sự đam mê và tình yêu, gam màu vàng tượng trưng cho ánh sáng, con người và thiên nhiên

 

 
Những chiếc áo dài được thiết kế trên nền thổ cẩm là sản phẩm độc đáo mang đậm bản sắc dân tộc của đồng bào các DTTS Tây Nguyên và với mỗi cộng đồng dân tộc, các họa tiết thổ cẩm sẽ khác nhau, cách phối màu cũng khác nhau

 

Chiếc áo dài truyền thống của Việt Nam, đặc biệt được dệt từ tơ sợi Bảo Lộc, qua bàn tay thiết kế của nhà thiết kế Minh Hạnh có nhiều dịp bay cao, bay xa khắp thế giới, được bạn bè quốc tế đánh giá cao

 

Trong đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng các DTTS Tây Nguyên, sinh hoạt cồng chiêng và múa xoang không thể thiếu trong các dịp lễ hội

 

Bên cạnh các mẫu thiết kế dành cho phái nữ, nam giới cũng có những mẫu áo dài truyền thống mang đậm phong cách Á Đông

 

Ở tỉnh Kon Tum hiện nay có trên 1.100 người DTTS còn nặng lòng gìn giữ, bảo tồn và phát triển nghề dệt vải thổ cẩm, góp phần tăng thu nhập và cải thiện cuộc sống gia đình

 

Thông qua Chương trình biểu diễn áo dài và thời trang thổ cẩm Tây Nguyên, nhà thiết kế Minh Hạnh mong muốn giới thiệu, quảng bá những tinh hoa quý báu, những nét văn hóa đặc sắc của thổ cẩm người DTTS Tây Nguyên đến nhiều hơn, rộng rãi hơn với đông đảo nhân dân trong cả nước và bạn bè quốc tế

 

Quang Định

Chuyên mục khác