Chùm ảnh: Đổi đời nhờ sâm Ngọc Linh

27/02/2024 13:31

Quốc bảo- Sâm Ngọc Linh được thiên nhiên ưu đãi cho vùng núi Ngọc Linh ở Kon Tum và Quảng Nam. Tận dụng lợi thế này, thời gian quan, đồng bào dân tộc Xơ Đăng ở Kon Tum đang tích cực phát triển trở thành cây trồng chủ lực để vừa xóa nghèo và vươn lên làm giàu. Đến nay, toàn tỉnh đã trồng được gần 2400 ha sâm Ngọc Linh, chủ yếu nằm trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông. Nhờ sâm Ngọc Linh mà người Xơ Đăng dưới chân núi Ngọc Linh không chỉ thoát nghèo bền vững mà còn vươn lên làm giàu.
 
Trong chuyến công tác tới tỉnh ta, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tặng 12.000 cây sâm Ngọc Linh giống cho đồng bào Xơ Đăng ở huyện Tu Mơ Rông.

 

Cùng với nguồn cây giống được các cấp, các ngành hỗ trợ, hàng trăm hộ dân đã mạnh dạn vay hàng chục tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để trồng sâm Ngọc Linh.

 

 
Toàn huyện Tu Mơ Rông đã phát triển được hơn 2.340ha sâm Ngọc Linh, trong đó có gần 70ha do người dân trồng.

 

 
Người dân luôn hỗ trợ, động viên nhau trồng sâm Ngọc Linh. Điển hình như ở làng Lộc Bông, xã Ngọc Lây có 82 hộ thì cả 82 hộ đều trồng sâm Ngọc Linh.

 

 
Cùng với mở rộng diện tích, ông A Hơn ở làng Lộc Bông, xã Ngọc Lây còn chú trọng bảo tồn nguồn gen quý, chỉ trồng cây giống rõ nguồn gốc. Ông phát triển vườn sâm Ngọc Linh lên đến hàng nghìn cây.

 

 
Có thêm nguồn thu từ sâm Ngọc Linh, nhiều hộ gia đình đã giảm được nghèo. Năm 2023, trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông có 562 hộ thoát nghèo (giảm 8,48%).

 

 
Không chỉ thoát nghèo, đã có hàng chục hộ dân trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông sở hữu diện tích lớn, vươn lên làm giàu từ sâm Ngọc Linh.

 

Gia đình ông A Xanh ở thôn Tu Thó, xã Tê Xăng trở thành hộ khá giàu nhờ trồng sâm Ngọc Linh, đầu tư xây dựng được homestay đẹp, khang trang.

 

 
Nhờ trồng sâm Ngọc Linh mà đời sống đồng bào Xơ Đăng khấm khá hơn, góp phần xây dựng vùng sâu, vùng xa ngày càng phát triển.

 

Phúc Nguyên

Chuyên mục khác