Chùm ảnh: Điệu Xoè Thái đặc sắc trên Tây Nguyên

13/02/2024 13:00

Người Thái di cư vào mảnh đất Kon Tum sinh sống trải khắp trên các huyện Đăk Hà, Ngọc Hồi, Ia H'Drai. Điệu múa Xòe trong hội xuân, hội mùa và hội cưới, hoà nhập liên hoan cồng chiêng Tây Nguyên càng làm thêm phong phú văn hoá dân tộc.
Nhà rông Kon Klor - nơi diễn ra các hoạt động văn hoá dân tộc 

 

Các điệu xoè xuất phát từ công việc lao động thường ngày, mò cua, bắt cá... 

 

Xòe lâu nay đã là hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa, đời sống tinh thần của cộng đồng người Thái

 

Múa Xòe còn có tên khác là “Xe khăm khen” (múa cầm tay), nảy sinh trong quá trình lao động, trong sinh hoạt, phong tục tập quán, lễ hội…

 

Múa Xòe do người dân sáng tạo, được gìn giữ, lưu truyền qua nhiều thế hệ

 

Tất cả đều diễn tả sinh động thực tế cuộc sống, thể hiện những ước mơ, khát vọng của người Thái

 

Nhiều điệu nhảy trong múa Xòe mô phỏng những bước đi của cha ông, khai phá đất đai, phát rẫy, trồng lúa, lấy nước, tung khăn, mời rượu…

 

Điệu Xoè mang tính kết hợp cộng đồng rất cao

 

Các cô gái Thái trang trí cây nêu trước khi trình diễn

 

“Xòe” có nghĩa là múa với các động tác tượng trưng cho các hoạt động của con người trong nghi lễ, sinh hoạt văn hóa, cuộc sống, lao động

 

Quang Vinh

Chuyên mục khác