Chùm ảnh: Điểm đến du lịch huyện Đăk Glei

26/09/2023 13:06

Nằm ở cửa ngõ phía Bắc, huyện Đăk Glei có núi Ngọc Linh cao 2.605m (cao nhất Tây Nguyên và miền Nam), có nhiều thác nước, ruộng bậc thang, di tích lịch sử (Ngục Đăk Glei, Làng kháng chiến Xốp Dùi, Di tích lịch sử chiến thắng Đăk Pék), văn hóa của đồng DTTS Xơ Đăng, Gié Triêng... với nhiều lễ hội, ngành nghề thủ công và ẩm thực đặc sắc để phát triển du lịch, tạo điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.
Toàn cảnh trung tâm huyện lỵ Đăk Glei.

 

Đèo Lò Xo, cửa ngõ phía Bắc huyện Đăk Glei tiếp giáp với huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

 

Thác Đăk Ruồi (thị trấn Đăk Glei) - điểm đến ấn tượng, nhất là vào những ngày hè oi bức.

 

Thác Bru (xã Ngọc Linh) thu hút du khách bởi dòng nước trong trẻo quanh năm.

 

Thác Đăk Chè (xã Đăk Man) - nơi dừng chân lý tưởng trên đỉnh đèo Lò Xo.

 

Thung lũng Đăk Choong buổi sáng ngập tràn mây, là cảnh quan tuyệt đẹp.

 

Khướu Ngọc Linh, loài chim đặc hữu trong sách đỏ Việt Nam và thế giới, sinh sống chủ yếu trên dãy núi Ngọc Linh.

 

Làng Đăk Lây, xã Đăk Choong - ngôi làng tuyệt đẹp có thể nhìn thấy toàn cảnh khi đứng ở Di tích lịch sử Ngục Đăk Glei.

 

Ruộng bậc thang ở Mường Hoong và Ngọc Linh luôn thu hút khách du lịch vào mùa đổ nước và mùa lúa chín.

 

Những cánh quạt điện gió tại xã Đăk Môn cũng góp phần tạo cảnh quan đẹp, thu hút du khách.

 

Du khách chụp ảnh lưu niệm tại Di tích lịch sử Ngục Đăk Glei.

 

Trải nghiệm cồng chiêng, múa xoang và uống rượu ghè tại làng Măng Tách, xã Đăk Long.

 

Nghệ nhân làng Đăk Tu, xã Đăk Long trình diễn nhạc cụ truyền thống.

 

Cửa hàng sản phẩm OCOP (xã Đăk Pék) giới thiệu những sản phẩm đặc sản địa phương.

 

Nguyễn Ban

Chuyên mục khác