Chùm ảnh: Ấn tượng Phiên chợ Sâm Ngọc Linh lần 2

09/02/2023 06:40

Từ 6-9/2, tại Quảng trường trung tâm huyện, UBND huyện Tu Mơ Rông tổ chức “Phiên chợ Sâm Ngọc linh, các dược liệu khác gắn với du lịch lần 2 năm 2023”. Phiên chợ có 50 gian hàng trưng bày với 270 sản phẩm từ sâm Ngọc Linh, các sản phẩm dược liệu, sản phẩm OCOP có nguồn gốc từ dược liệu của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Phiên chợ có nhiều hoạt động thu hút và đã để lại ấn tượng với người dân, du khách đến tham quan, mua sắm.
Các đồng chí lãnh đạo Bộ NN&PTNT, lãnh đạo tỉnh, huyện cắt băng khai mạc Phiên chợ.
 
 
Các đồng chí lãnh đạo tham quan thực tế vườn sâm Ngọc Linh tại xã Tê Xăng.

 

 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang tham quan các gian hàng tại Phiên chợ.

 

Phiên chợ có 50 gian hàng của các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia.

 

Đông đảo du khách đến tham quan Phiên chợ và tỏ ra rất thích thú khi đến đây.

 

Để giúp người dân phân biệt, lực lượng quản lý thị trường cho trưng bày giữa loại củ giống sâm Ngọc Linh thật.

 

Các sản phẩm sâm củ được dán mã truy xuất nguồn gốc rõ ràng.

 

Khách hàng xem xét và lựa chọn mua sâm Ngọc Linh tại Phiên chợ.

 

Cùng với các sản phẩm từ sâm Ngọc Linh, còn có rất nhiều sản phẩm phong phú từ các loại dược liệu khác để du khách lựa chọn.

 

 
Lần đầu tiên tổ chức Hội thi sâm có 22 sản phẩm của 7 đơn vị tham gia và củ sâm Ngọc Linh đạt giải Nhất (nặng 2,5gam) được bán đấu gia thành công với giá 250 triệu đồng.

 

 
Lần đầu tiên tổ chức Lễ hội Khinh khí cầu “Bay về đại ngàn” tại Phiên chợ và Trung tướng, AHLLVT Phạm Tuân cùng 20 học sinh tiêu biểu của huyện Tu Mơ Rông cùng bay trên Khinh khí cầu chắp canh ước mơ cho thế hệ trẻ.

 

Trong khuôn khổ Phiên chợ, Trung tướng, Anh hùng LLVT Phạm Tuân cùng những người con Tu Mơ Rông thành đạt giao lưu trong Chương trình “Chắp cánh ước mơ” với học sinh Tu Mơ Rông.

 

Tại Phiên chợ, du khách còn được thưởng thức những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Xơ Đăng.

 

Văn Phương

Chuyên mục khác