Bộ đội Biên phòng tỉnh: Quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

16/09/2023 13:42

Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh luôn phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", đề ra nhiều giải pháp trong bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhiều chương trình được triển khai thực hiện hiệu quả như: “BĐBP tỉnh Kon Tum chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”, “BĐBP tỉnh Kon Tum chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Nâng bước em đến trường”, “Con nuôi Đồn Biên phòng”, “Điểm sáng văn hoá vùng biên”... Hình ảnh người chiến sĩ quân hàm xanh được chính quyền, nhân dân nơi biên giới tin yêu, quý mến; nền biên phòng toàn dân và thế trận biên phòng toàn dân trên cơ sở đó ngày càng được củng cố vững chắc.
Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum luôn thực hiện tốt công tác vận động quần chúng vùng đồng bào DTTS trong việc bảo vệ cột mốc biên giới.

 

Các chiến sĩ Đồn Biên phòng Đăk Nhoong phối hợp cùng chính quyền và nhân dân tích cực tham gia gìn giữ cột mốc biên giới chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

 

Quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.

 

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đăk Blô thường xuyên đến nhà dân để trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình cuộc sống của bà con.

 

Chủ động phối hợp với chính quyền lựa chọn xây dựng các chương trình, mô hình phù hợp với đặc điểm từng địa phương

 

Thường xuyên nắm địa bàn, tìm hiểu lối sống, phong tục tập quán, điều kiện và tình hình thực tế cuộc sống của người dân.

 

Giúp dân chằng chống nhà cửa trước mùa mưa gió

 

Giúp gia đình anh A Thá, thôn Pêng Lang, xã Đăk Plô, huyện Đăk Glei vận hành, sử dụng và bảo quản máy móc phục vụ cho nông nghiệp.

 

Cùng người dân xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei kiểm tra kết quả gieo trồng sâm dây

 

Tuyên truyền, hướng dẫn người dân trong chăm sóc cây trồng

 

Thực hiện mô hình “Con nuôi Đồn Biên phòng”, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đăk Blô nhận nuôi em A Xử, thôn Bung Tôn, xã Đăk Plô

Quang Vinh

Chuyên mục khác