Vụ xe bồn cháy trên đèo Lò Xo: Phụ xe tử vong trên đường đi cấp cứu

31/03/2017 08:56

Sáng 31/3, Trung tá Dương Văn Khôi- Phó Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) cho biết, phụ xe bồn bị cháy trên đèo Lò Xo đã tử vong trên đường đi cấp cứu vào tối 30/3.

Như Báo Kon Tum đã đưa tin, khoảng 15h ngày 30/3, tại km 1429 + 100 (đường Hồ Chí Minh, đoạn qua làng Đông Lốc, xã Đăk Man, huyện Đăk Glei), chiếc xe bồn chở dầu biển kiểm soát 43H-3667 thuộc Công ty Xăng dầu Ngọc Khánh (thành phố Đà Nẵng) đã bất ngờ bị lật và bốc cháy dữ dội.

Xe bồn bị lật, bốc cháy dữ dội

 

Vụ tai nạn làm lái xe Nguyễn Văn Tư (sinh năm 1975, ở thành phố Đà Nẵng) và phụ xe là Phan Đắc Phước (sinh năm 1964, ở tỉnh Quảng Nam) bị thương được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei cấp cứu. Phụ xe Phước bị thương nặng tiếp tục được chuyển xuống Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum nhưng đã tử vong trên đường cấp cứu.

Vụ việc đã làm giao thông đoạn đường trên ách tắc hoàn toàn hơn 3 tiếng đồng hồ. Ngay trong đêm, đơn vị chức năng đã tiến hành dọn dẹp hiện trường, khắc phục những vết dầu loang. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Kon Tum cũng túc trực điều tiết, hướng dẫn, nhắc nhở lái xe đi chậm, cận thận tránh tai nạn xảy ra.

Tin, ảnh: Văn Phương

Chuyên mục khác