Vẫn chưa thể thông tuyến đường Trường Sơn Đông

07/12/2016 09:25

Mặc dù đơn vị quản lý đường và đơn vị thi công đã có nhiều nỗ lực, nhưng đến hết ngày 6/12 tuyến đường Trường Sơn Đông từ xã Ngọc Tem đi trung tâm huyện Kon Plông vẫn chưa thể thông tuyến.

Tại khu vực này trời vẫn mưa nặng hạt kèm theo sương mù dày đặc và phát sinh 5 điểm sạt lở mới. Trong đó, đáng chú ý là điểm sạt lở nặng nhất tại km 200+240 mới tiến hành hốt xong thì trong ngày 6/12 tiếp tục sạt lở nguyên khối với chiều dài khoảng 200m, cao 12m và rộng 11m với tổng khối lượng khoảng hơn 26.000m3. Chính điều đó làm cho việc hốt xúc đất đá gặp rất nhiều khó khăn, mất thời gian, vì vậy dự kiến thông xe trong ngày 6/12 không thể thực hiện được.  

Sáng 7/12, ông Lê Minh Tuân - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ III.4 cho biết: Chi cục đang huy động tối đa máy móc tập trung khắc phục, cố gắng thông xe trong ngày 7/12.

Cũng theo ông Tuân, do trời vẫn đổ mưa nên nguy cơ sạt lở vẫn có thể xảy ra, vì thế Chi cục yêu cầu các đơn vị vừa khẩn trương khắc phục nhưng cũng cần chú ý bảo đảm an toàn…

Văn Phương

Chuyên mục khác