Thành phố Kon Tum: Vấn nạn lấn chiếm vỉa hè tập kết vật liệu xây dựng

08/07/2018 17:59

Nhiều tuyến đường ở thành phố Kon Tum luôn tồn tại tình trạng người dân lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi tập kết vật liệu xây dựng. Sự lạm dụng thái quá, bất chấp pháp luật này không chỉ ảnh hưởng mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông, cần sớm được các cấp, các ngành khắc phục.

Tình trạng này dược diễn ra ở hầu hết các tuyến đường:

Đường Trường Chinh
Đường U Re

Đường Hùng Vương 

Đường Trần Phú

 

Hầu hết vật liệu tập kết không được sắp sếp gọn gàng:

 
 

 

Một số trường hợp không những chỉ lạm dụng vỉa hè, thậm chí còn đổ tràn xuống đường phố:

 

 

Nhiều rác thải như xà bần, cây cọc, giàn giáo cũng không được giải phóng kịp thời:

 
 

 

Không chỉ diễn ra tại đường lớn, ở một số con hẻm, tình trạng này cũng rất phổ biến. Nguy cơ mất an toàn giao thông là rất cao:

 

Sơn Nam

Chuyên mục khác