Thăm hỏi thân nhân nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở Chư Sê (Gia Lai)

08/05/2017 17:58

Chiều 8/5, đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Kon Tum đã đến viếng, động viên, chia sẻ với thân nhân nạn nhân Phạm Kim Ngọc Hiệp (sinh năm 1990, ở thôn Phương Quý I, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum) bị tử vong trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng ở huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

Thừa uỷ quyền của lãnh đạo Ban An toàn giao thông tỉnh, ông Nguyễn Xuân Hướng - Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh đã đến đặt vòng hoa, thắp hương viếng nạn nhân Hiệp, đồng thời trao tiền hỗ trợ cho thân nhân nạn nhân Hiệp và động viên gia đình sớm ổn định cuộc sống.

Đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh động viên gia đình nạn nhân Hiệp

 

Trước đó, vào khoảng 4h35’ ngày 7/5 tại Km 1632+100 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe tải biển kiểm soát 77C-139.37 do Võ Văn Quý (sinh năm 1990, trú tại Phù Cát, tỉnh Bình Định) đi ngược chiều và xe khách biển kiểm soát 18B-018.32 chở hơn 40 hành khách từ Bình Phước về Nam Định. Hậu quả, 13 người tử vong và hơn 30 người khác bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn

 

Trong số 13 nạn nhân tử vong có nạn nhân Phạm Kim Ngọc Hiệp. Được biết, anh Hiệp đi thăm người anh ở Bình Phước và lên xe khách từ Bình Phước, ngồi ghế sau lái xe.

Tin, ảnh: Văn Phương

Chuyên mục khác