Thăm hỏi nạn nhân bị tai nạn giao thông vụ 2 xe khách tông nhau

03/10/2019 14:55

Sáng 3/10, Ban An toàn giao thông tỉnh đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh thăm hỏi, chia sẻ với các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe khách trên đường Hồ Chí Minh ở xã Tân Cảnh (huyện Đăk Tô).

Thăm hỏi và tặng quà cho các nạn nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: VP

Trong số 7 nạn nhân được đưa xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu, có 1 nạn nhân bị thương nhẹ đã ra viện, 6 bệnh nhân còn lại đang được điều trị. Trong đó, có 3 nạn nhân bị chấn thương nặng là Y Huân B’Krông (25 tuổi, ở tỉnh Đăk Lăk) bị chấn thương gan đang nằm điều trị tại khoa Ngoại tổng hợp; nạn nhân Đoàn Thị Hân (53 tuổi, ở tỉnh Quảng Trị) bị chấn thương đầu và khung chậu, đang điều trị tại Khoa Ngoại chấn thương và nạn nhân Võ Văn Sửu (46 tuổi, ở tỉnh Quảng Trị) bị đa chấn thương đang điều trị tại Khoa Ngoại chấn thương. Theo các bác sĩ, không có nạn nhân nào bị quá nặng ảnh hưởng đến tính mạng. Hiện, các bác sĩ vẫn đang tích cực theo dõi và điều trị cho nạn nhân.

Thay mặt Ban An toàn giao thông tỉnh, ông Nguyễn Xuân Hướng - Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh ân cần thăm hỏi, động viên, sẻ chia nỗi đau và trao tiền hỗ trợ của Ban An toàn giao thông tỉnh cho 6 nạn nhân (mỗi nạn nhân 2 triệu đồng); đồng thời, mong các nạn nhân an tâm điều trị mau chóng khỏi bệnh.

Trước đó, Báo Kon Tum đã phản ánh, khoảng 17 giờ ngày 2/10, trên đường Hồ Chí Minh - đoạn qua địa bàn thôn 2, xã Tân Cảnh xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô khách biển kiểm soát 51B-16602  (trên xe có 25 hành khách) chạy từ tỉnh Quảng Bình vào Thành phố Hồ Chí Minh và xe khách biển kiểm soát 47B- 02017 (trên xe có 13 hành khách) đi từ tỉnh Đăk Lăk ra Hà Nội. Vụ tai nạn khiến ít nhất 7 người bị thương phải nhập viện.

Văn Phương

 

* Danh sách nạn nhân:

1.Y Huân B’Krông (25 tuổi, Đăk Lăk)

2.Võ Văn Sửu (46 tuổi, Quảng Trị)

3. Đặng Thị Thế (66 tuổi, Hà Tĩnh)

4. Nguyễn Văn Húc (68 tuổi, Quảng Bình)

5.  Dương Y (77 tuổi, Quảng Bình)

6. Đoàn Thị Hân (53 tuổi, Quảng Trị)

7. Phạm Thị Kim Thoa (55 tuổi, Đăk Nông, đã xuất viện)

 

 

 

 

Chuyên mục khác