Thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình tử vong do tai nạn giao thông

13/02/2023 13:58

Sáng 13/2, ông Phan Mười- Giám Sở GTVT, Phó trưởng Ban Thường trực Ban ATGT tỉnh đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ với gia đình nạn nhân, đồng thời chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ TNGT xảy ra tối 12/2 tại huyện Đăk Glei khiến 2 cha con tử vong tại chỗ và 2 mẹ con bị thương nhẹ.
Chia sẻ với thân nhân người bị nạn. Ảnh: PN

 

Trước đó, khoảng 18h, ngày 12/2, tại km1431+127 đường Hồ Chí Minh (đoạn Cầu Đăk Pô Kô) thuộc thôn Đăk Nớ ( xã Đăk Pek, huyện Đăk Glei) xe ô tô tải biển kiểm soát 29H-723.79 do Trương Thanh Tuấn (42 tuổi, ở huyện Hoằng Hoá -Thanh Hoá) điều khiển đi theo hướng Quảng Nam - Kon Tum đến đoạn cầu Đăk Pô Cô xảy ra va chạm, rồi lật đè lên xe ô tô con biển kiểm soát 34A-186.45 do Nguyễn Văn Tánh (37 tuổi, trú tại thị trấn Đăk Glei) điều khiển theo hướng ngược lại, trên xe có chở theo 3 người là vợ là Nguyễn Thị Thanh Kiều (35 tuổi), cùng 2 con trai là Nguyễn Minh Tuyên (18 tuổi) và Nguyễn Hoàng Minh Phúc (2 tuổi). Hậu quả, anh Nguyễn Văn Tánh và con trai là Nguyễn Minh Tuyên tử vong tại chỗ; còn vợ là Nguyễn Thị Thanh Kiều và con trai Nguyễn Hoàng Minh Phúc bị thương nhẹ được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei.

Tại đây, đồng chí Giám đốc Sở GTVT, Phó Ban trưởng Ban Thường trực Ban ATGT tỉnh gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân gia đình và mong gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau mất mát để sớm ổn định cuộc sống. Đồng chí Phó Ban trưởng Ban Thường trực Ban ATGT tỉnh trao hỗ trợ cho gia đình số tiền 14 triệu đồng (mỗi nạn nhân tử vong 5 triệu đồng, nạn nhân bị thương 2 triệu đồng). Dịp này, huyện Đăk Glei cũng trao 14 triệu đồng (mỗi nạn nhân tử vong 5 triệu đồng, nạn nhân bị thương 2 triệu đồng) hỗ trợ gia đình để lo hậu sự cho 2 cha con. Khi nghe tin, nhiều người dân huyện Đăk Glei cũng đến thắp nhang, chia buồn với gia đình người bị nạn.

Kiểm tra tại hiện trường. Ảnh: PN

 

Sau khi thăm hỏi, chia sẻ với thân nhân gia đình nạn nhân, đồng chí Giám đốc Sở GTVT, Phó Ban trưởng Ban Thường trực Ban ATGT tỉnh đã đến hiện trường vụ tai nạn tại cầu Đăk Pô Cô để khảo sát, kiểm tra, tìm hiểu nguyên nhân vụ việc. Qua kiểm tra cho thấy, vị trí tai nạn xảy ra cách dốc dài và đoạn cua ngoặt ở đầu cầu Đăk Pô Cô.

Ông Nguyễn Đức Hương- Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh cho biết, qua kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát 29H-723.79 thì chiếc xe còn hạn kiểm định, giám sát hành trình hoạt động bình thường.

Sáng 13/2, cơ quan chức năng huyện Đăk Glei cũng tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra, xác định nguyên nhân vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Phúc Nguyên

Chuyên mục khác