Sạt lở gây ách tắc đường Hồ Chí Minh ở Quảng Nam chia cắt Kon Tum với Quảng Nam

15/12/2016 20:45

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn tỉnh Kon Tum và Quảng Nam mưa to kéo dài đã làm sạt lở nhiều điểm trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam), gây ách tắc giao thông hoàn toàn trên tuyến, chia cắt Kon Tum với Quảng Nam từ cuối giờ chiều 15/12.

Tất cả các phương tiện giao thông từ Đà Nẵng lên Kon Tum và từ Kon Tum đi Quảng Nam, Đà Nẵng không thể lưu thông được.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Kon Tum) đã chỉ đạo các đội, Trạm Cảnh sát Giao thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh từ thành phố Kon Tum đến Đăk Glei triển khai công tác phòng ngừa từ xa. Các tổ, đội tuần tra trên đường thông báo, nhắc nhở các phương tiện đi tuyến Đà Nẵng và ra các tỉnh thành miền Trung, phía bắc không đi đường Hồ Chí Minh, quay lại đi theo Quốc lộ 19.

Cảnh sát Giao thông Kon Tum túc trực tại đèo Lò Xo cảnh báo, hướng dẫn phương tiện giao thông lựa chọn hướng đi hợp lý. Ảnh: Văn Phương

 

Chi cục Quản lý đường bộ III.4 (Cục quản lý đường bộ III) cũng đã thông báo với Sở Giao thông vận tải Kon Tum biết về tình trạng sạt lở trên đường Hồ Chí Mính để thông báo đến các bến xe xuất bến chủ động đi đường khác.

Tối 15/12, ông Trần Minh Huy- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Bến xe Kon Tum cho biết: Do sạt lở tắc đường trên đường Hồ Chí Minh ở Quảng Nam, nên tất cả các chuyến xe đi trong đêm 15/12 từ Kon Tum đến Đà Nẵng, Huế và ngược lại của các đơn vị vận tải trên địa bàn đã phải dừng không chạy, chuyển toàn bộ hành khách sang ngày hôm sau.

Văn Phương

Chuyên mục khác