Ra quân hưởng ứng Tháng An toàn giao thông năm 2022

22/09/2022 09:39

Sáng 22/9, tại huyện Đăk Tô, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Tháng An toàn giao thông năm 2022. Dự lễ có 300 đoàn viên, thanh niên đại diện cho tuổi trẻ toàn tỉnh.
Trao dụng cụ và hỗ trợ kinh phí hoạt động cho 5 Đội thanh niên xung kích tham gia sơ cứu, ứng cứu nhanh tai nạn giao thông. Ảnh: TT

 

Trong Tháng An toàn giao thông năm 2022, tuổi trẻ tỉnh Kon Tum triển khai các nội dung trọng tâm như: Tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho thanh thiếu niên (đặc biệt là học sinh, sinh viên, thanh niên vùng nông thôn); phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong tham gia các hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tiếp tục triển khai Cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông” trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi; thành lập, duy trì và đẩy mạnh hoạt động của các đội thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông; nhân rộng các mô hình, công trình, phần việc của thanh thiếu nhi tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trao dụng cụ và hỗ trợ kinh phí hoạt động cho 5 Đội thanh niên xung kích tham gia sơ cứu, ứng cứu nhanh tai nạn giao thông trên Quốc lộ 14, đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh Kon Tum; trao bảng mô hình tuyên truyền trực quan về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và văn hóa giao thông tại các ngã tư thị trấn Đăk Tô.

Trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường thực hiện các hoạt động giữ gìn trật tự an toàn giao thông; thực hiện tốt Cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”; chỉ đạo, hướng dẫn các cấp bộ đoàn, hội triển khai hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại cơ sở.

Tất Thành

 

Chuyên mục khác